Vụ cháy làm 1 người chết, 3 người bị thương ở TX. Tân Châu do chập điện

Đầu giờ chiều 10/10, theo thông tin ban đầu từ các cơ quan chức năng TX. Tân Châu (tỉnh An Giang), nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại tổ 4, ấp Phú An A, xã Phú Vĩnh, thiêu rụi hoàn toàn 3 căn nhà gỗ lợp tole, 2 căn liền kề bị chạy xém và làm 1 người chết, 3 người bị thương được xác định do sự cố chập điện.

Lãnh đạo TX. Tân Châu có mặt tại hiện trường, thăm hỏi, chỉ đạo địa phương hỗ trợ các gia đình có nhà bị cháy sớm ổn định cuộc sống

Lãnh đạo TX. Tân Châu có mặt tại hiện trường, thăm hỏi, chỉ đạo địa phương hỗ trợ các gia đình có nhà bị cháy sớm ổn định cuộc sống

Trao tiền hỗ trợ các hộ có nhà bị cháy

Hiện trường vụ cháy

Ngọn lửa phát sinh từ hộ ông Nguyễn Văn Luông (sinh năm 1951), sau đó cháy lan qua nhà hộ bà Nguyễn Thị No, Trương Văn Lộc và làm 2 căn nhà liền kề của 2 ông Nguyễn Hữu Nhân và Nguyễn Văn Khiêm cháy xém. Lúc xảy ra cháy, trong nhà ông Luông có 6 người đang ở.

Bà Nguyễn Thị Lài, người dân nhà ở gần đám cháy cho biết, khoảng 7 giờ sáng nay, khi bà và con gái chuẩn bị đi chợ thì nghe có nhiều tiếng hô cháy nhà rất lớn. Khi bà bước ra khỏi nhà đã thấy nhà ông Nguyễn Văn Luông bị cháy hơn phân nửa, cột khói bốc lên rất cao. “Đây là nơi sinh sống của bà con lao động nghèo, phần lớn nhà làm từ gỗ, lợp tole, lại gần sông, nên ngọn lửa phát cháy rất dữ dội. Chưa đầy 10 phút, ngọn lửa đã cháy sang nhà 2 ông Nguyễn Hữu Nhân và Nguyễn Văn Khiêm, thiêu rụi cả 3 căn nhà..." – bà Lài cho biết.

Thương tâm hơn, vụ cháy đã làm vợ ông Luông là bà Trần Thị Lẹ tử vong và 3 người khác bị thương. Bà Lẹ năm nay 69 tuổi, bị bệnh tiểu đường, nên đi đứng rất khó khăn. Khi ngọn lửa bùng phát, bà Lẹ chạy không kịp ra khỏi đám cháy… Còn ông Luông, cùng con dâu bị bỏng nặng, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Châu Đốc điều trị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Vĩnh cho biết, khi nhận tin báo cháy, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phòng cháy, chữa cháy xã, TX. Tân Châu đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng phong tỏa hiện trường, cùng người dân nỗ lực dập tắt đám cháy… Sau 30 phút, đám cháy được dập tắc hoàn toàn, người bị nạn được khẩn trương đưa đi cấp cứu…

Hiện, chính quyền xã đã đưa các trường hợp có nhà bị cháy vào ở tạm tại đình Phú Vĩnh để nghỉ ngơi, ổn định tinh thần... Theo đó, nhiều nhà hảo tâm ở địa phương đã mang thức ăn, nước uống, quần áo đến hỗ trợ các hộ có nhà bị cháy…

Sáng cùng ngày, Bí thư Thị ủy Tân Châu Huỳnh Quốc Thái; Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu Trường Hồng Sơn và Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Nguyễn Ngọc Vệ đã có mặt tại hiện trường vụ cháy động viên, thăm hỏi và chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ các gia đình có nhà bị cháy. Trước mắt, chính quyền thị xã hỗ trợ mỗi gia đình có nhà bị cháy 20 triệu đồng. Riêng gia đình ông Nguyễn Văn Luông được hỗ trợ 30 triệu đồng.

“Chúng tôi đã chỉ đạo địa phương cùng ban, ngành, đoàn thể tập trung lo các việc cần thiết nhất để hỗ trợ hộ có người thiệt mạng, gia đình có người bị thương, với phương châm không để cho bà con bị đói, bị thiếu thuốc điều trị... Cùng với đó, Hội Chữ thập đỏ thị xã đang khẩn trương giúp bà con dựng lại căn nhà để ở” – ông Huỳnh Quốc Thái cho biết.

Bài, ảnh: MINH HIỂN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/vu-chay-lam-1-nguoi-chet-3-nguoi-bi-thuong-o-tx-tan-chau-do-chap-dien-a344977.html