Vụ cháy khiến 6 người tử vong ở TP.HCM: 'Hàng xóm ai cũng thương vợ chồng nó, có gì cũng cho'

Một người họ hàng của gia đình nạn nhân cho biết, vợ chồng bà Loan sinh sống ở đây từ trước tới nay, gia đình có hoàn cảnh khá khó khăn. Thường ngày, vợ chồng bà Loan chỉ trông chờ vào xe nước trước nhà để buôn bán kiếm thêm.

6 người tử vong trong vụ cháy ở khu vực gần cầu Mỹ Thủy (TP.Thủ Đức, TP.HCM) gồm: bà Bùi Thị Loan (52 tuổi, vợ ông Tâm), con dâu (24 tuổi), hai con ông Tâm (25, 27 tuổi), cháu ngoại (7 tuổi) và cháu nội (2 tháng tuổi). Theo người dân xung quanh, ông Tâm mắc võng ngủ ngoài hiên nên thoát nạn.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Con gái của nạn nhân Loan là chị Lục Tuyết Trinh (SN 1996) đang làm việc ở trường mẫu giáo, chị Trinh có 1 đứa con năm nay 7 tuổi. Con trai bà Loan là anh Lục Kiến Anh (SN1992) hiện đi làm thuê, con dâu là chị Bùi Thúy An (SN1997) mới sinh con được 2 tháng nên chỉ ở nhà. Cả gia đình 6 người tử vong thương tâm trong vụ cháy rạng sáng ngày 30/3 khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, đau xót.

Bà Trần Thị Nguyệt

Bà Trần Thị Nguyệt (64 tuổi, bà của nạn nhân Bùi Thị Loan - họ hàng xa) cho hay, vợ chồng bà Loan sinh sống ở đây từ trước tới nay, gia đình có hoàn cảnh khá khó khăn. Thường ngày, vợ chồng bà Loan chỉ trông chờ vào xe nước trước nhà để buôn bán kiếm thêm, tuy nhiên, do vị trí khuất người, lại không đa dạng mặt hàng nên cũng không kiếm được bao nhiêu.

Xe nước kiếm sống của gia đình bà Loan

Theo lời bà Nguyệt, người chồng của nạn nhân Loan là ông Lục Chấn Tâm (54 tuổi) vốn không được nhanh nhẹn, tỉnh táo. Hơn nữa, ông Tâm cũng không có công việc ổn định nên gia đình đã khó khăn nay càng khó khăn hơn.

"Vợ chồng nó (bà Loan, ông Tâm - PV) ở đây ai cũng thương, hàng xóm có gì cũng đem cho. Nhà tụi nó nghèo nhưng sống hòa nhã với chòm xóm, chưa từng gây điều tiếng gì. Mấy đứa cháu lại ngoan ngoãn, siêng năng nên ai cũng yêu quý cả. Chỉ tội 2 đứa nhỏ, còn nhỏ xíu biết gì đâu mà chết thương tâm quá", bà Nguyệt nói.

Cha của bà Bùi Thị Loan

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 1h30 sáng 30/3, ngôi nhà nằm trên đường Nguyễn Thị Định (gần vòng xoay Mỹ Thủy, P.Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến 6 người tử vong. Khi ngọn lửa được khống chế, cảnh sát phát hiện bên trong có 6 người (4 người lớn, 2 trẻ em) đã tử vong. Nguyên nhân có thể là do chết ngạt.

Theo một số người dân, nguyên nhân vụ cháy có thể do nổ bình ga, những nạn nhân trong gia đình đóng kín cửa nên bị ngạt khí.

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/loi-ke-ve-gia-dinh-nan-nhan-trong-vu-chay-nha-khien-6-nguoi-tu-vong-202103301147313758.html