Vụ cháy khiến 5 người chết ở Đà Lạt: Có kết quả giám định ADN, xác định được nghi can

Ngoài ADN của thi thể 4 người trong gia đình ông Nguyễn Thông Thăng (45 tuổi), còn có ADN của Trần Văn Quốc (49 tuổi), hàng xóm nhà ông Thăng.

Liên quan đến vụ cháy biệt thự cổ ở số nhà 13, đường Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến 5 người tử vong, nguồn tin trên báo Tri thức trực tuyến cho biết, cơ quan chức năng đã có kết luận giám định ADN của 5 nạn nhân.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Lâm Đồng), ngoài ADN của thi thể 4 người trong gia đình ông Nguyễn Thông Thăng (45 tuổi), còn có ADN của Trần Văn Quốc (49 tuổi), hàng xóm nhà ông Thăng.

"Bước đầu cơ quan chức năng xác định, ông Quốc là nghi can gây ra vụ cháy khiến của gia đình ông Thăng tử vong. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án để điều tra, còn nghi can đã chết nên đang xem xét có khởi tố hay không", nguồn tin dẫn lời Thiếu tá Hùng.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: VietNamNet

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 12/3, tại số nhà 13 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt xảy ra vụ cháy nghiêm trọng làm chết 5 người gồm: ông Nguyễn Thông Thăng (45 tuổi), bà Phạm Thị Thúy Hòa (45 tuổi, vợ ông Thăng), cùng 2 người con là Nguyễn Quốc Khánh (15 tuổi), Nguyễn Thị Khánh Linh (13 tuổi) và Trần Văn Quốc (49 tuổi, hàng xóm ông Thăng).

Theo tin trên báo VietNamNet, qua khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh cho thấy, ông Quốc mang can xăng, bình khò gas mini đi vào nhà ông Thăng. Ngay sau đó căn nhà ông này bốc cháy dữ dội rồi lan sang 3 ngôi nhà bên cạnh.

Nguyên nhân vụ án, bước đầu xác định do mâu thuẫn trong cuộc sống.

Trước đó, vào chiều ngày 30 Tết Mậu Tuất, giữa ông Quốc và ông Thăng phát sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Quốc đã dùng dao đâm ông Thăng trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Quốc đã đến Công an TP Đà Lạt đầu thú. Do Quốc đang bị bệnh ung thư nên công an đã cho tại ngoại để điều trị bệnh.

Nguyên nhân xuất phát từ việc, gia đình ông Thăng nuôi gà và để gà sang nhà ông Quốc làm mất vệ sinh.

Gây ra vụ việc, Quốc cũng đã nhiều lần đến thăm hỏi, đặt vấn đề bồi thường nhưng ông Thăng không đồng ý mà đề nghị pháp luật xử lý nghiêm hành vi đâm người gây thương tích. Đến ngày 12/3, vụ cháy nghiêm trọng xảy ra đã khiến 5 người thiệt mạng.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-chay-khien-5-nguoi-chet-o-da-lat-co-ket-qua-giam-dinh-adn-xac-dinh-duoc-nghi-can-229923.htm