Vụ cháy khiến 4 người tử vong tại Quảng Ngãi: Lời kể của nhân chứng

Khi những người hàng xóm gọi điện thoại, người vợ còn nghe máy khóc và nói đang ở cùng các con trên tầng 2 nhưng không thể xuống cầu thang để thoát ra. Khoảng 15p sau khi người dân báo có cháy, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường đưa được các nạn nhân ra ngoài nhưng cả 4 người trong gia đình đều đã tử vong thương tâm.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng ngày 5/6 tại ngôi nhà số 812 đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Ngọn lửa bao trùm ngôi nhà và thiêu rụi nhiều thiết bị điện.

4 người trong căn nhà gồm người chồng, người vợ mang thai 6 tháng và hai con nhỏ không thể thoát ra ngoài nên đã tử vong.

 Hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Những người xấu số thiệt mạng là ông Bùi Phước T. (36 tuổi, chồng) bà Bùi Thị Thu Th. (34 tuổi, vợ) cùng hai con trai Bùi Phước T. (6 tuổi), Bùi Phước Đ.(3 tuổi). Trong đó, bà Bùi Thị Thu Th. đang mang thai ở tháng thứ 6.

“Thấy nhà khóa cửa và có khói trong nhà, em và một anh nữa gọi điện thoại cho chị vợ thì chị nghe máy và nói đang ở cùng 2 đứa nhỏ nhưng không xuống cầu thang được. Em gọi điện thoại cho cứu hỏa thì tầm 5 phút sau cứu hỏa có mặt để dập lửa”. Anh Phan Thế Quang- người phát hiện xảy ra vụ cháy tại số nhà 812, đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi kể.

Hiện trường vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Nguồn clip: Báo Quảng Ngãi

Một người hàng xóm khác kể lại, khi điện thoại cho người vợ thì nghe người vợ gào khóc, kêu cứu thảm thiết nhưng đám cháy lớn, cửa bị khóa nên bà con không thể vào trong để cứu người.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 xe cứu nạn cứu hộ và 52 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì thấy ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy chỉ có một cửa chính, không có lối thoát nên phải triển khai các nghiệp vụ phá nhanh tường kính trên tầng 2 để cứu người và dập lửa.

Lực lượng chức năng phá cửa để đưa người bị nạn ra ngoài. Ảnh: H.C

Có mặt tại hiện trường vụ cháy, Đại tá Phan Xuân Hưng - Phó Giám đốc công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy lúc 1h 52p ngày 5/6 và lập tức triển khai lực lượng xuống hiện trường. Gần 2h.00p (chưa đến 10p sau khi nhận tin) thì lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường thì thấy ngọn lửa đã bùng phát cả ngôi nhà nên phải vừa phá cửa kính ngôi nhà để cứu người vừa dập lửa. 10 phút sau thì các nạn nhân được đưa ra ngoài để cấp cứu nhưng họ đã tử vong.

Đa số vật dụng trong ngôi nhà đều bị cháy rụi. Ảnh: X.N

Ngôi nhà nơi đám cháy xảy ra là một cơ sở kinh doanh tư vấn, thiết kế và mua bán đồ điện. Ngôi nhà 3 tầng chứa nhiều đồ điện dễ cháy lại không có lối thoát hiểm hay cửa thông gió nên lượng khói chứa bên trong ngôi nhà rất lớn khiến những người trong nhà bị ngạt. Sáng 5/6, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cùng lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/vu-chay-khien-4-nguoi-tu-vong-tai-quang-ngai-loi-ke-cua-nhan-chung-106774.html