Vụ cháy khiến 4 người trong gia đình bị bỏng nặng ở Phú Yên: Khởi tố và bắt tạm giam nghi phạm phóng hỏa

Sáng 24/9, Thượng tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, sau hơn 36 giờ từ khi tiếp nhận vụ việc phóng hỏa đốt nhà khiến 4 người trong cùng một gia đình bị bỏng nặng, lực lượng công an đã xác định được nghi can gây án là Trần Văn Phúc (SN 1976, ngụ thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh).

Hiện trường vụ cháy hiện đang được niêm phong để điều tra.

Hiện trường vụ cháy hiện đang được niêm phong để điều tra.

Theo Thượng tá Tuấn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Phúc để tiếp tục điều tra về tội “Giết người”. Các quyết định này đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, do mâu thuẫn xã hội, rạng sáng ngày 21/9, Phúc đã đập kính cửa sổ, ném bom xăng vào phòng ngủ của gia đình anh Nguyễn Hữu Vinh (SN 1980, ngụ thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh). Vụ cháy khiến vợ chồng anh Vinh cùng 2 con nhỏ (sinh năm 2015 và 2017) bị bỏng nặng và được người dân đưa đi cấp cứu ngay trong đêm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Anh Vinh bị bỏng nặng với thương tích 70 %.

Do vết bỏng quá nặng, sau đó cả 4 nạn nhân đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên tại TP HCM để điều trị. Trong đó, vợ chồng anh Vinh hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 2 cháu nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM.

Anh Nguyễn Hữu Dự (em trai anh Vinh) cho biết, theo bệnh án của bệnh viện, anh Vinh bị bỏng với thương tích 70 %, vợ anh bị bỏng với thương tích 60 %. Các con của anh Vinh bị bỏng nặng và nguy cơ hoại tử đôi bàn tay. Cháu nhỏ đang đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa ăn uống gì được.

“Vợ chồng anh Vinh chỉ buôn bán nhỏ nhưng thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên gia đình gặp nhiều khó khăn. Chi phí điều trị cho cả gia đình đều phải nhờ người thân, hàng xóm đóng góp. Mấy hôm nay, tôi phải chạy vạy đi vay mượn tiền để có chi phí điều trị cho gia đình anh trai”, anh Dự nghẹn ngào.

Minh Hằng

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/vu-chay-khien-4-nguoi-trong-gia-dinh-bi-bong-nang-o-phu-yen-khoi-to-va-bat-tam-giam-nghi-pham-phong-hoa-545190.html