Vụ cháy khiến 3 người trong gia đình tử vong: Hé lộ đối tượng tình nghi lúc nửa đêm

Qua trích xuất từ camera, trước thời điểm nhà ông M. bị bốc cháy, có 2 người đàn ông bất ngờ đi xe máy tiến lại gần hiện trường vụ việc.

Liên quan đến vụ, hỏa hoạn vào khoảng 23h đêm 15/3, trên địa bàn xã Nhuế Dương, huện Khoái Châu, Hưng Yên vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 3 người tử vong, 1 người thương vong.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Hiện tại lực lượng chức năng vẫn phong tòa hiện trường nơi xảy ra vụ việc trên, người dân xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót.

Theo người dân cho biết, gia đình ông Mười. sống ở địa phương không khiến ai mất lòng.

Sau một thời gian đi xuất khẩu lao động về, ông Mười mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng.

Ông Đ.D.N (SN 1957, là hàng xóm) của nạn nhân chia sẻ, thời điểm ấy khi gia đình đang ngủ, tôi nghe thấy tiếng nổ lớn rồi chạy ra, thấy lửa rực lên, tôi chạy khắp xóm hô hoán thông báo cho mọi người, đồng thời về nhà lấy bình cứu hỏa để dập lửa nhưng không được.

Trước thời điểm nhà ông M. bị bốc cháy, có 2 người đàn ông bất ngờ đi xe máy tiến lại gần.

Ông N. cũng chia sẻ thêm, qua trích xuất camera an ninh, ông N. nhìn thấy, trước thời điểm nhà ông M. bị bốc cháy, có 2 người đàn ông bất ngờ đi xe máy tiến lại gần.

“Họ đứng đó làm gì thì camera không hiển thị rõ nhưng 1 lúc sau thì lửa bỗng bùng lên, sáng rực cả ngôi nhà. Rồi 2 người này vội vàng chạy lên xe máy, phóng vụt đi luôn” - ông N nói.

Như Phapluatplus.vn đã thông tin, vào đêm 15/3, tại thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương (Khoái Châu, Hưng Yên), đã xảy ra một vụ cháy nhà tại gia đình ông Vương Gia Mười (SN 1963, xã Nhuế Dương).

Do vụ cháy lúc nửa đêm, trong nhà lại có nhiều vật liệu dễ cháy nên đã dẫn đến hậu quả làm 3 người trong nhà tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định là ông Mười, bà Đào Thị Chiến (SN 1965, vợ ông Mười) và con trai út Vương Gia Cao Thắng là học sinh lớp 6. Ngoài ra, còn 1 cháu ngoại của ông Mười đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Hà nội.

Ngay sau đó, phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh), Công an huyện Khoái Châu cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, động viên gia đình có nạn nhân tử vong do hỏa hoạn ở xã Nhuế Dương (Khoái Châu).

Cùng đi có bà Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã trao số tiền 50 triệu đồng của tỉnh hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Dịp này, huyện Khoái Châu hỗ trợ gia đình 35 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/vu-chay-khien-3-nguoi-trong-gia-dinh-tu-vong-he-lo-doi-tuong-tinh-nghi-luc-nua-dem-d119537.html