Vụ cháy hội trường UBND xã Hải Lộc thiệt hại thế nào?

Chủ tịch UBND xã Hải Lộc cho biết, vụ cháy hội trường tầng 3 trụ sở UBND xã này đã gây thiệt hại với số tiền lên đến 583 triệu đồng. Rất may do vụ cháy xảy ra vào ngày nghỉ nên không có thiệt hại về người.

Thông tin mới nhất liên quan vụ cháy tại hội trường UBND xã Hải Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) trao đổi với PV Kiến Thức chiều 30/8, ông Nguyễn Quốc Tý – Chủ tịch UBND xã Hải Lộc cho biết, nguyên nhân vụ cháy hiện đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ và ông Tý cũng cho rằng, thông tin có vật gì đó ném vào hội trường dẫn đến vụ cháy hiện vẫn chưa có cơ sở.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Hải Lộc gửi UBND huyện Hậu Lộc về vụ cháy hội trường tại tầng 3 trụ sở UBND xã cho biết, vào thời điểm 14 giờ 30 phút ngày 26/8 (tức ngày Chủ nhật), Ban công an xã phát hiện tiếng động rơi cửa kính tại hội trường tầng 3 công sở xã Hải Lộc.

Hiện trường vụ cháy.

Sau khi phát hiện khói bốc ra từ hội trường, ban công an xã đã dập cầu dao điện, báo cáo cấp trên và huy động toàn bộ cán bộ xã, nhân dân lân cận tiếp cận hiện trường. Sau 30 phút đám cháy được dập tắt.

Quá trình kiểm kê tài sản bị thiệt hại cho thấy, có tới 24 tài sản bị ngọn lửa thiệu rụi, hư hỏng gồm trang thiết bị loa đài, rèm cửa, bàn ghế, quạt, âm ly, tăng âm truyền thanh...bị hư hại hoàn toàn. Thống kê thiệt hại lên tới hơn 583 triệu đồng.

Trước đó, trao đổi với PV Kiến Thức, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) – ông Nguyễn Văn Luệ cho biết, UBND huyện đã đề nghị công an huyện Hậu Lộc và có báo cáo gửi Công an tỉnh Thanh Hóa để điều làm làm rõvụ cháy hội trường. Đồng thời, giao trách nhiệm cho UBND xã Hải Lộc khắc phục hậu quả vụ cháy để các hoạt động tại địa phương trở lại bình thường.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/vu-chay-hoi-truong-ubnd-xa-hai-loc-thiet-hai-the-nao-1107694.html