Vụ cháy cửa hàng hoa 2 người chết: Do người tình phóng hỏa?

Chị Đ.T.H.N (chủ cửa hàng hoa) khai cửa hàng bị đốt là do người tình đổ xăng phóng hỏa.

Liên quan đến vụ cháy shop hoa tươi Hồng Nghĩa ở đường Nguyễn Thái Bình (chợ Hòa Thắng, do chị Đ.T.H.N làm chủ) vào khoảng 3h ngày 22/10 khiến cháu N.T. P.U (15 tuổi, con gái chị N) và N.T.V (20 tuổi, người làm thuê) đang ngủ tử vong, chiều 25/10, một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã tiết lộ nhiều thông tin mới.

Theo nguồn tin trên báo Vietnamnet, vị lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự cho biết, vụ cháy còn có 1 nạn nhân bị bỏng nặng là Đ.V.T (39 tuổi, trú tỉnh Hà Nam). Anh T. đang được cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Nạn nhân Đ.T.H.N (34 tuổi, trú xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột) đang cấp cứu tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM), sức khỏe đang dần hồi phục bước đầu khai nhận mình có tình cảm với Đ.V.T. Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, T. đã đổ xăng châm lửa đốt shop hoa.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng hoa.

Tuy nhiên, nạn nhân Đ.V.T đang bị thương nặng nên cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai.

Trước đó, nhiều báo đài đưa tin về vụ cháy xảy ra tại cửa hàng hoa tươi Hồng Nghĩa. Lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk đã huy động 5 xe cứu hỏa, gần trăm cán bộ, chiến sỹ tới ứng cứu.

Đám cháy được khống chế sau hơn 1 giờ, nhưng 2 người đã tử vong. Chị N. – chủ cửa hàng hoa phát hiện cháy lao vào cứu con và bị bỏng nặng.

Người dân sống cạnh hiện trường cho biết, họ nghe một tiếng nổ lớn, sau đó lửa bốc lên bao trùm shop hoa tươi.

Về nghi án có người phóng hỏa, lực lượng chức năng đang mở rộng hướng điều tra và không loại trừ nghi vấn trên.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-chay-cua-hang-hoa-2-nguoi-chet-do-nguoi-tinh-phong-hoa-a408659.html