Vụ cháy chung cư Parc Spring ở Sài Gòn là do nướng mực?

Liên quan đến vụ cháy chung cư Parc Spring vào chiều 1/4, một cư dân cho biết, đám cháy được xuất phát từ một căn hộ do gia đình này nướng mực.

Vụ cháy chung cư Parc Spring ở Sài Gòn là do nướng mực?. Ảnh Nhân đạo & Đời sống

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 17h ngày 1/4, tại tầng 8 chung cư Parc Spring đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2, TP HCM) khiến hàng trăm cư dân sinh sống tại đây được một phen hú vía.

Vào thời gian trên, nhiều cư dân sinh sống tại chung cư Parc Spring phát hiện lửa và khói bốc lên nghi ngút tại một căn hộ thuộc tầng 8. Sự việc xảy ra khiến nhiều người dân vô cùng hoảng sợ tháo chạy xuống đường và chi hô kêu cứu. Lực lượng bảo vệ của tòa nhà nhanh chóng gọi điện báo cơ quan chức năng, theo Nhân đạo & Đời sống.

Theo cư dân T.T.T.D sống tại đây cho biết, đám cháy được xuất phát từ một căn hộ do gia đình này nướng mực. Sau đó do bất cẩn, lửa lan ra thiêu rụi gần như toàn bộ đồ đạc. May mắn không có thiệt hại về người.

"Nghe tin Parc Spring khu nhà mình bị cháy, vội điện thoại cậu em thuê nhà mình hỏi tình hình. Cậu em bảo: Cùng lock nhà mình chị ạ, nhưng ở lầu 8, chắc chủ nhà nướng mực. Chỉ mỗi nhà đó đen sì, còn những nhà xung quanh không sao. Xe chữa cháy đến nhanh, hệ thống báo cháy tòa nhà hoạt động tốt", cư dân tên D. sống tại tòa nhà thuật lại.

Trước đó, chiều 1/4 người dân sống tại chung cư Parc Spring, quận 2, TP.HCM, nhìn thấy khói bốc lên dữ dội, kèm theo mùi khét lẹt nên hô hoán. Lực lượng tại chỗ tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Lửa cháy lớn khiến nhiều người tháo chạy ra khỏi chung cư thoát thân.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC quận 2 đã điều động 4 xe cứu hỏa và xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai dập lửa, Tri thức trực tuyến đưa tin.

Lãnh đạo PCCC quận 2 cho biết vụ cháy xảy ra tại một căn hộ ở tầng 8. Chất cháy chỉ là những vật dụng trong nhà. “Cảnh sát PCCC đã có mặt kịp thời, hướng dẫn hàng trăm người xuống đất an toàn và dập tắt đám cháy”, đại diện lực lượng cảnh sát PCCC cho biết.

Theo thông tin từ người dân, lực lượng PCCC mới kiểm tra chung cư này 2 ngày trước. Lãnh đạo PCCC quận 2 xác nhận và cho biết việc kiểm tra ngày 30/3 ghi nhận hệ thống chữa cháy, chuông báo động hoạt động tốt.

Chung cư Parc Spring là một dự án của tập đoàn CapitaLand. Công trình nằm trên khu đất diện tích 2,9 ha, 18 tầng, 397 căn hộ, tọa lạc tại đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2. Vụ việc đang được cảnh sát làm rõ.

Xem thêm: Vụ cháy chung cư Carina, bác tin tạm đình chỉ cán bộ PCCC

Hạo Nhiên (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vu-chay-chung-cu-parc-spring-o-sai-gon-la-do-nuong-muc-40714-3.html