Vụ cháy chết 8 người ở Trung Văn: Tiết lộ gây sốc từ chính quyền địa phương

Liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến 8 người tử vong và mất tích vào rạng sáng nay (12/4) tại phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), trao đổi với báo chí ông Đặng Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Văn cho biết, 4 khu nhà xưởng bị hỏa hoạn đã được xây dựng trên diện tích đất lấn chiếm từ lâu.

 11h45 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân thứ 7 trong vụ hỏa hoạn đã được tìm thấy

11h45 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân thứ 7 trong vụ hỏa hoạn đã được tìm thấy

Theo tin từ Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, nhà xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác bị cháy rụi rạng sáng nay làm 8 người tử vong là của Vũ Khánh Sơn (SN 1979, ở Thanh Trì), toàn bộ diện tích nhà xưởng này được xây dựng trên đất lấn chiếm giáp sông Nhuệ.

Nhà xưởng xảy ra hỏa hoạn làm 8 người chết và mất tích được xây dựng trên đất lấn chiếm

Trao đổi với báo chí ông Đặng Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Văn cho biết, 4 khu nhà xưởng bị hỏa hoạn đã được xây dựng trên diện tích đất lấn chiếm từ lâu.

Theo ông Hùng, việc lấn chiếm này đã xảy ra từ lâu, vì vậy theo luật phải giữ nguyên hiện trạng để chờ xử lý.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại

Trở lại hiện trường vụ cháy, 12h trưa nay, lực lượng chức năng TP Hà Nội đã xác định được danh tính 8 nạn nhân vụ cháy 4 nhà xưởng ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm.

11h35' cùng ngày, sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm cứu nạn, thi thể nạn nhân thứ 7 đã được lực lượng chức năng tìm thấy, đưa ra khỏi hiện trường, chuyển lên xe cứu thương để chuyển về Bệnh viện 198.

Thi thể nạn nhân thứ 7 được tìm thấy và chuyển ra ngoài

Theo thông tin ban đầu, trong số 8 nạn nhân của vụ hỏa hoạn thì có 4 người là trong một gia đình.

Công an quận Nam Từ Liêm xác định vị trí đám cháy nằm trong ngách 56, ngõ 1, phố Đại Linh cách đường Trung Văn khoảng 400m. Khu vực cháy là các xưởng, kho được xây dựng tạm, xen kẽ với khu dân cư trên đất lấn chiếm giáp Sông Nhuệ.

Thi thể nạn nhân được chuyển lên xe cứu thương để đưa về Bệnh viện 198

Đám cháy xảy ra tại 4 kho, xưởng đều có kết cấu khung thép, mái tôn, tường xây lửng bằng gạch, phía trên bịt tôn. Tổng diện tích 4 kho, nhà xưởng khoảng gần 1000 m2.

Cụ thể, xưởng kho lạnh do ông Nguyễn Hồng Chiến (SN 1976, ở Nam Từ Liêm) làm chủ; Xưởng làm hạt chống ẩm do bà Ngô Thị Lan (SN 1979, ở quận Ba Đình) là chủ; Xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác do ông Vũ Khánh Sơn (SN 1979, ở huyện Thanh Trì) làm chủ; Kho chứa đồ gỗ thành phẩm do ông Nguyễn Hồng Kỹ (SN 1965, ở quận Cầu Giấy) làm chủ.

Đến thời điểm này, ngoài thiệt hại về người, Công an quận Nam Từ Liêm xác định đám cháy thiêu rụi khoảng hơn 500 m2 nhà xưởng gồm các thiết bị, vật tư, hàng hóa... chưa thống kê thiệt hại thành tiền.

Nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn cũng chưa được xác định, hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Hồng Nguyên

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/vu-chay-chet-8-nguoi-o-trung-van-tiet-lo-gay-soc-tu-chinh-quyen-dia-phuong-68077.html