Vụ cháy beer club làm 6 người chết ở Đồng Nai: Lại do hàn xì bất cẩn

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do hàn xì. Cụ thể, vào chiều 21/12, chủ quán gọi thợ hàn xì đến để sửa chữa quán, trong quá trình làm việc, lửa hàn đã gây cháy quán. Nhóm thợ hàn đang thi công sửa chữa quán Beer Club thì xảy ra sự cố cháy nổ. Do cửa thoát duy nhất đã bị khói lửa bịt kín, nên cả 7 người không thể thoát ra ngoài. 6 nạn nhân đã tử vong, 1 người đang nguy kịch.

Đến sáng 22/12, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy quán beer club Ruby trên đường Nguyễn Trãi (phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

Theo báo cáo từ Công an Thị xã Long Khánh, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do hàn xì. Cụ thể, vào chiều 21/12, chủ quán gọi thợ hàn xì đến để sửa chữa quán. Trong quá trình làm việc, lửa hàn đã gây cháy quán. Thời điểm lực lượng cứu hộ cứu nạn của Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai xông vào cứu 7 người ra ngoài thì tất cả các nạn nhân đều còn sống nhưng khi đưa đến bệnh viện thì 6 người đã tử vong, nhiều khả năng do các nạn nhân hít khói độc quá nhiều nên không qua khỏi.

Một nạn nhân được lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa ra ngoài.

Một nạn nhân được lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa ra ngoài.

Các nạn nhân tử vong gồm chủ quán là ông Phan Hữu Khánh Duy (35 tuổi, ngụ phường Xuân An); Trần Văn Đạt (26 tuổi), Hà Trọng Khánh (16 tuổi), Hà Trọng Thái (15 tuổi), Vũ Ngọc Cường (22 tuổi) và Đặng Hoài Phương (30 tuổi, cùng ngụ xã Bàu Sen, thị xã Long Khánh). Người bị thương đang được cấp cứu là Lê Quân Cản (35 tuổi, ngụ Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan điều tra đã triệu tập Cao Văn T. (29 tuổi, quê Bình Thuận), người đứng ra nhận thầu công trình sửa chữa quán RuBy, để làm rõ. Theo cơ quan chức năng, quán Ruby rộng gần 300 m2, được thiết kế khép kín như quán bar, có nhiều mút xốp cách âm. Do không có lối thoát hiểm phía sau, nên khi xảy ra cháy các nạn nhân bị ngạt khói và tử vong.

Người dân địa phương cho biết, quán beer club Ruby hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống, trước đó khoảng 1 tháng quán tạm đóng cửa để nâng cấp. Ngày 21/12, có 6 nhân công và quản lý quán đóng kín cửa ở bên trong sửa chữa, sau đó thì xảy ra cháy. Do ngôi nhà thuộc dạng nhà ống, chỉ có một lối thoát duy nhất phía trước đã bị khói lửa bịt kín nên các nạn nhân không thể thoát ra ngoài. Lối thoát duy nhất của quán beer club Ruby bị khói lửa bịt kín nên các nạn nhân không thể thoát ra ngoài.

Chị Nguyễn Thị Lan Phương (người địa phương) cho biết, buổi chiều 21/12, chị thấy một nhóm công nhân thi công bên trong nhà hàng, sau đó có nhiều tiếng động mạnh, tia chớp sáng lên từ máy hàn, khoảng 5 phút sau thì thấy khói lửa nghi ngút bốc lên.

Theo ông Võ Văn Chính (bảo vệ một nhà hàng đối diện), khoảng 14 giờ 30 hôm qua, ông thấy khói bốc lên từ quán Ruby, sau đó nghe một vài tiếng nổ nhỏ rồi ngọn lửa bùng lên. Ông Chính tri hô người dân mang bình chữa cháy mini qua dập nhưng bất thành, do đám cháy lan quá nhanh.

“Tôi có nghe tiếng la hét của những người bên trong, nhưng khói lửa đã bịt kín cửa nên không ai ra vào được. Mọi người cũng cố gắng nhưng không thể làm gì giúp họ, chỉ khi xe cứu hỏa đến thì họ mới được cứu ra nhưng đã muộn”, ông Chính kể lại.

Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ cháy nghiêm trọng này.

Theo Dân Trí

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/vu-chay-beer-club-lam-6-nguoi-chet-o-dong-nai-lai-do-han-xi-bat-can-20181222094823841.htm