Vụ cháu bé bị chém lìa tay ở Bắc Giang: Nghi phạm khai báo quanh co

Tại cơ quan công an, ông Líu thừa nhận hành vi phạm tội nhưng khai báo quanh co về nguyên nhân chém cháu bé.

Sáng 9/9, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị này vẫn đang tạm giữ Hoàng Văn Líu (SN 1970, dân tộc Nùng, trú xã Giáo Liêm) để điều tra hành vi chém cháu bé cùng thôn lìa tay.

Qua đấu tranh, bước đầu cơ quan chức năng xác định, khoảng 8h ngày 7/9, Hoàng Văn Líu bất ngờ lao vào nhà em họ (cùng thôn) rồi dùng dao chém cháu Hoàng Văn Văn (SN 2009) khi cháu đang xem điện thoại trên giường. Lúc này, trong nhà không có ai, bố cháu bé đang làm vườn ở phía sau nhà.

Hậu quả, cháu Văn bị chém đứt bàn tay trái, bị thương ở tay phải và góc mắt trái. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã đưa cháu bé đi cấp cứu, đồng thời phối hợp với công an xã bắt giữ Líu khi đối tượng đang bỏ trốn.

Theo Công an huyện Sơn Động, ông nội của cháu Văn là em ruột của bố đối tượng Líu. Vốn quê gốc ở huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) nhưng Líu sinh ra và lớn lên tại thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm.

Khi có gia đình riêng, Líu đưa vợ con về quê ở huyện Lộc Bình sinh sống và quay lại thôn Đá Cối khoảng 5 năm trở lại đây. Hiện các con của Líu đã xây dựng gia đình và ra ở riêng còn vợ đi làm ăn xa nên thường ngày Líu ở nhà một mình.

Một điều tra viên Công an huyện Sơn Động cho biết, hành vi của đối tượng có dấu hiệu của tội phạm giết người. Tuy nhiên để chứng minh được cần tiếp tục đấu tranh làm rõ. Hiện Líu đã thừa nhận toàn bộ hành vi dùng dao chém cháu Văn nhưng động cơ vì sao thì vẫn quanh co.

Lãnh đạo huyện Sơn Động đến bệnh viện thăm gia đình cháu bé.

Lãnh đạo huyện Sơn Động đến bệnh viện thăm gia đình cháu bé.

Sau khi gia đình đưa cháu Văn ra Bệnh viện hữu nghị Việt - Đức (Hà Nội), các bác sĩ tại đây đã tập trung cứu chữa, phẫu thuật nối lại bàn tay trái, xử lý vết thương ở mắt trái và cánh tay phải.

Đến chiều 8/9, người nhà cháu Hoàng Văn Văn thông tin ca mổ kéo dài hơn 15 giờ, các bác sĩ Bệnh viện Việt - Đức đã nối lại các mạch máu thần kinh, động mạch, tĩnh mạch bàn tay trái bị đứt lìa của cháu.

Theo các bác sĩ, việc nối bàn tay bị đứt lìa của cháu Văn thành công song tỷ lệ phục hồi ra sao cần thời gian để điều trị cũng như khả năng tự phục hồi của cháu.

Các vết thương ở cánh tay phải cũng được xử lý tốt. Tuy nhiên, mắt trái của cháu đã hỏng hoàn toàn.

Cũng trong sáng 8/9, ông Giáp Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Sơn Động cùng đoàn công tác của huyện đã tới Bệnh viện Việt - Đức thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ 6,7 triệu đồng cho gia đình cháu Văn.

Hoàng An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vu-chau-be-bi-chem-lia-tay-o-bac-giang-nghi-pham-khai-bao-quanh-co-20190909145126546.htm