Vụ cháu bé 8 tuổi bị sát hại: Cần làm rõ vai trò người thứ ba

Nói về khung hình phạt cho 2 đối tượng đã ra tay sát hại cháu bé 8 tuổi ở Vĩnh Phúc, luật sư nhận định, 2 đối tượng có thể phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình bởi tính chất côn đồ và giết trẻ em. Bên cạnh đó, vai trò người thứ ba là anh trai của hung thủ trong vụ án sát hại trẻ em này cũng cần làm rõ.

Liên quan đến vụ cháu Vũ Hoàng A. (8 tuổi) trú tại thôn Cẩm Trạch, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) bị sát hại gây rúng động dư luận vào tối 14/4 vừa qua.

Trao đổi với PV về vụ việc này, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn LSTP Hà Nội) cho biết: Quyền sống là quyền cơ bản nhất của con người, mọi hành vi tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Ngoài ra, trẻ em là những đối tượng đặc biệt được pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về quyền trẻ em bảo hộ. Theo đó, Điều 6, Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em ghi nhận: Các quốc gia thành viên thừa nhận rằng mọi trẻ em đều có quyền vốn có là được sống và các quốc gia thành viên phải bảo đảm đến mức tối đa có thể được sự sống còn và phát triển của trẻ em.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Thảo (trái, sinh năm 1996) và Nguyễn Khánh Hưng (sinh năm 1982) tại cơ quan công an.

“Qua vụ việc này có thể thấy, cháu bé 8 tuổi là người không có lỗi trong việc mâu thuẫn giữa đối tượng và gia đình mà lại bị đối tượng nhẫn tâm dùng hung khí chém vào vùng trọng yếu trên cơ thể gây tử vong. Dù với bất cứ động cơ mục đích hay mâu thuẫn nào với gia đình cháu bé mà đối tượng đã nhẫn tâm vô cớ sát hại đều là hành vi mất nhân tính và không thể biện minh trước sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật”, luật sư Thơm nêu quan điểm.

Cũng theo luật sư Thơm, hành vi phạm tội của đối tượng đã thể hiện sự côn đồ hung hãn, không còn tính người, gây tang thương mất mát cho gia đình người bị hại và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, khiến dư luận cả nước bất bình nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật

Phân tích về mức án mà các đối tượng có thể phải chịu, luật sư Thơm nhận định: “Đối với trường hợp này, với việc sát hại dã man cháu bé 8 tuổi thì đối tượng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về Tội giết người theo Khoản 1 Điều 123 BLHS 2015 với tình tiết định khung cơ bản là giết người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ. Nếu đối tượng gây án có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và khi phạm tội từ đủ 18 tuổi trở lên thì bản án nghiêm khắc nhất là khó tránh khỏi, kể cả trong trường hợp có đồng phạm tham gia thực hiện hành vi phạm tội”.

Bên cạnh đó, luật sư Thơm còn phân tích khả năng có người thứ 3 liên quan đến vụ án này. “Có thể thấy, vụ án này xuất phát từ mâu thuẫn của bố cháu bé với một đối tượng tên Nguyễn Cường Trung ở nơi làm việc. Dù Trung không có mặt vào thời điểm Thảo và Hưng đến nhà sát hại cháu bé nhưng cũng cần làm rõ vai trò của Trung trong vụ án này. Bởi hai đối tượng gây án, một là người làm cùng anh Trung, một là em trai anh này, liệu anh Trung có xúi giục hay chủ mưu khiến hai đối tượng này gây án hay không, cơ quan công an cần phải làm rõ", ông Thơm chia sẻ thêm.

Điều 123. Tội giết người. 1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: Giết người dưới 16 tuổi; Có tính chất côn đồ.

Trước đó, như phunuvietnam.vn đã đưa tin, vào tối ngày 14/4, trên địa bàn xã Đạo Tú, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) đã xảy ra một vụ trọng án. Nạn nhân là cháu Vũ Hoàng A. (8 tuổi). Theo đó, vào tối cùng ngày bố cháu bé đi vắng, còn mẹ vừa mới đi ra ngoài ít phút và quay lại thì phát hiện con bị đâm gục ngã dưới nền nhà.

Ngay sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan điều tra đã xác định được danh tính hung thủ sát hại cháu A. gồm: Nguyễn Văn Thảo (SN 1996) và Nguyễn Khánh Hưng (SN 1982).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, vào sáng 13/4, khi anh Vũ Văn Kiên (SN 1988, bố của nạn nhân A.) đến bãi đất ở xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) để mua đất thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát với anh Nguyễn Cường Trung (SN 1980) trú tại xã Định Trung, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), làm anh Trung bị thương nhẹ ở tay.

Khoảng 19 giờ ngày 14/4, Thảo cùng Hưng (Hưng là em Trai của Trung) đi xe ôtô mang biển kiểm soát 30A-899.59, qua nhà anh Kiên và mang theo một con dao lê để hành sự. Lúc đó, cháu Vũ Hoàng A. (là con trai cả của anh Kiên) và cháu Đỗ T.B. (SN 2012, con chị gái anh Kiên) đang chơi trước cửa nhà.

Thấy vậy, Thảo bảo Hưng dừng xe để Thảo một mình cầm theo dao lê đi đến chỗ cháu bé đang chơi và đâm hai nhát vào lưng cháu Vũ Hoàng A. rồi quay ra xe bỏ trốn. Tại cơ quan điều tra, Thảo và Hưng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Cơ quan chức năng đang tiếp tục vào cuộc xác minh điều tra để làm rõ hơn sự việc.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Văn Lịnh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/vu-chau-be-8-tuoi-bi-sat-hai-can-lam-ro-vai-tro-nguoi-thu-ba-post41206.html