Vụ cháu bé 5 tuổi mất tích ở Nghệ An: Gia đình bàng hoàng phát hiện con đã tử vong trong nhà hoang, 2 tay bị trói

Sau 3 ngày mất tích, cháu bé được tìm thấy đã tử vong trong căn nhà hoang cách nhà khoảng 10km, 2 tay bị trói. Hiện công an đã xác định được nghi phạm gây ra cái chết của cháu bé.

Chiều 7/6, cháu Hồ Trần Văn Đ. (5 tuổi), trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xin bố mẹ sang nhà hàng xóm cách nhà khoảng 300m chơi. Đến tối không thấy con về, bố cháu Đ. là anh Hồ Văn Tụ đã cùng gia đình hốt hoảng đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy con đâu.

Sợ có chuyện không hay đến với con, anh Tụ tiếp tục nhờ dân làng đi tìm đồng thời trình báo lên chính quyền địa phương và Công an huyện Quỳnh Lưu để được giúp đỡ.

Hình ảnh của cháu Đ. (bìa trái)

Hình ảnh của cháu Đ. (bìa trái)

Sau 3 ngày tìm kiếm, đến chiều 9/6, cơ quan công an và gia đình hốt hoảng phát hiện cháu Đ. đã tử vong trong một căn nhà hoang cách nhà khoảng 10km, 2 tay bị trói.

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tam cho biết, hiện công an tỉnh Nghệ An và công an huyện Quỳnh Lưu đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, bước đầu đã xác định được nghi phạm gây ra cái chết của cháu bé.

Đến thời điểm này công an đang khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc. Thi thể cháu bé được phát hiện vào chiều nay, hiện đã xác định được nghi phạm gây án, người này là người địa phương, hắn đã khai lý do gây ra vụ việc. Cháu bé chính là cháu mà mấy hôm nay gia đình đăng tin mất tích không tìm thấy”, vị lãnh đạo nói.

Ngọc Thắng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vu-chau-be-5-tuoi-mat-tich-o-nghe-an-gia-dinh-bang-hoang-phat-hien-con-da-tu-vong-trong-nha-hoang-2-tay-bi-troi-220209620738342.htm