Vụ cháu bé 4 tháng tuổi tử vong dưới hồ cá: Lộ diện hung thủ

Huỳnh Thị Kim T. (15 tuổi), trú xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, là nghi can đặc biệt trong vụ việc này. Đáng nói, T. có biểu hiện của bệnh tâm thần.

Hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Ngày 5/10, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan công an đã xác định được nghi can gây ra cái chết thương tâm cho cháu bé 4 tháng tuổi vừa qua.

Theo đó, người này là Huỳnh Thị Kim T. (15 tuổi) trú xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Điều đáng nói, T. là người bị bệnh tâm thần và được nhận trợ cấp hàng tháng.

Cơ quan chức năng xác định, khoảng 8h ngày 4/10, chị Ngô Thị Kiều Oanh (42 tuổi), trú ở địa phương, để con gái là Nguyễn Thị Sâm Ngọc L. (4 tháng tuổi) nằm trên giường để đi mua đồ ăn sáng. Lúc này, nghi can T. đã lẻn vào nhà và bồng cháu bé ra ngoài. Trong quá trình này, T. đã đánh rơi cháu bé xuống hồ nước.

Chị Oanh quay về và không thấy con nên hô hoán mọi người. Tuy nhiên, khi người dân phát hiện ra thì cháu bé đã tử vong.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Nam vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-chau-be-4-thang-tuoi-tu-vong-duoi-ho-ca-lo-dien-hung-thu-a406342.html