Vụ chặt phá vào diện tích rừng tự nhiên ở Hòa Bắc (Hòa Vang): - Cần có phương án cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt theo quy định

Liên quan đến việc giao đất, giao rừng theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng cho các hộ dân ở thôn Tà Lang, Giàn Bí, xã Hòa Bắc (H. Hòa Vang) để phát triển sản xuất, thoát nghèo, nhưng đã có thông tin người dân đã chặt phá vào diện tích rừng tự nhiên mà chúng tôi đã có bài phản ánh. Ngày 4-4, các ngành chức năng H. Hòa Vang đã tổ chức một cuộc họp theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 575.UBND-VP ngày 30-3-2017 về việc tổ chức kiểm tra, kiểm điểm đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng chặt hạ cây rừng nhưng thiếu kiểm soát...

Thành phần buổi họp gồm lãnh đạo và cán bộ Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN-PTNT) H. Hòa Vang, đại diện Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng, Hạt Kiểm lâm Hòa Vang, Văn phòng UBND H. Hòa Vang, UBND xã Hòa Bắc, đại diện Ban nhân dân 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí. Trước đó, ngày 23-3-2017, Hạt Kiểm lâm Hòa Vang đã có Báo cáo "Về việc phát đốt thực bì, tận thu củi của đồng bào 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí đã được giao đất để trồng rừng". Theo báo cáo này, thực hiện chỉ đạo của UBND H. Hòa Vang, Hạt Kiểm lâm đã chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tham mưu UBND xã Hòa Bắc tổ chức cho các hộ dân có nhu cầu phát dọn thực bì trên phần đất được giao có đơn đăng ký phát dọn thực bì, đồng thời có cam kết thực hiện đúng địa điểm, diện tích được giao, không lợi dụng việc phát dọn để khai thác gỗ củi trái phép... Trong quá trình phát dọn thực bì tận thu lâm sản, đã tuyên truyền cho nhân dân không được chặt hạ những cây gỗ rừng tự nhiên có phẩm chất, đang sinh trưởng phát triển tốt, không lợi dụng, cũng không để các đối tượng lợi dụng xâm hại rừng tự nhiên... Đồng thời cũng cảnh báo, mùa khô sắp đến, việc dọn phát rừng nguy cơ cháy rừng sẽ cao, lượng củi tập trung về xuôi sẽ rất nhiều... Hạt Kiểm lâm đã bàn bạc với UBND xã Hòa Bắc thành lập các tổ theo dõi, giám sát hướng dẫn việc xử lý thực bì, tận thu củi của đồng bào dân tộc theo đúng quy định của Bộ NN-PTNT...

Hiện trường chặt, dọn cây rừng để làm nương rẫy thiếu kiểm soát gây dư luận lo lắngở khu vực 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí (xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang).

Hiện trường chặt, dọn cây rừng để làm nương rẫy thiếu kiểm soát gây dư luận lo lắngở khu vực 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí (xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang).

Tại buổi họp, ông Đinh Văn Như- đại diện thôn Tà Lang, Giàn Bí nêu ý kiến: Người dân của hai thôn có khoảng 150 hộ, đa số là dân nghèo, nhà nước có chính sách giao đất, giao rừng người dân rất vui mừng. Khi nhận đất, người dân đã tuân thủ các quy định, thủ tục của chính quyền địa phương. Việc người dân phát dọn thực bì như một số thông tin đã nêu, đa số là cây rừng bị sâu bệnh, cụt ngọn và cây tạp không có giá trị. Đề nghị nhà nước quan tâm tạo điều kiện về cơ chế để người dân có đất sản xuất phát triển kinh tế, thoát nghèo.

Ông Hồ Tăng Phúc- Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bắc có ý kiến: Chủ trương giao đất của nhà nước cho người dân là hoàn toàn đúng đắn. Khi phát dọn thực bì, người dân có tận thu củi để trang trải cho việc trồng rừng sau này, đề nghị cơ quan chức năng tạo điều kiện cho người dân phát dọn thực bì, những cây rừng lớn đưa vào niêm chứng và có cơ chế để người dân hưởng lợi sau này... Theo ý kiến của đại diện Hạt Kiểm lâm Hòa Vang: Trên diện tích đất rừng giao cho người dân có nhiều cây lớn, nhưng không có giá trị, bị sâu bệnh, kém phẩm chất. Đề nghị UBND huyện có văn bản chỉ đạo cho người dân và quy định đối với những diện tích có cây rừng lớn cần để nuôi dưỡng và hỗ trợ cho người dân về chính sách hưởng lợi đối với những cây này... đồng thời có những ý kiến phù hợp để trả lời công luận. Ý kiến của đại diện Chi cục Kiểm lâm thành phố cho rằng: Việc giao đất cho người dân, xuất phát từ kiến nghị của người dân, phương án giao đất, giao rừng đảm bảo đúng quy trình. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và ngành chức năng chưa xây dựng phương án cải tạo rừng và tận thu rừng theo Thông tư 25/2015 quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt của Bộ NN-PTNT. Cần phải hướng dẫn người dân về cơ chế hưởng lợi đối với sản phẩm cây rừng tự nhiên trên diện tích đất được giao. Diện tích đất rừng có dây leo, thực bì, đề nghị Hạt Kiểm lâm có trách nhiệm hướng dẫn đúng theo trình tự, đảm bảo cho người dân có điều kiện sản xuất.

Kết thúc buổi họp, ông Nguyễn Văn Lý-Trưởng phòng NN- PTNT H. Hòa Vang đề nghị Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với phòng NN-PTNT tham mưu UBND huyện ban hành các quy định về việc cải tạo rừng, quy định về việc phát thực bì đối với diện tích đất rừng có cây rừng tự nhiên lớn cần để lại nuôi dưỡng, để sau này người dân hưởng lợi. Đề xuất cơ chế hưởng lợi đối với cây rừng tự nhiên cho người dân trên diện tích đất được giao. Tổ chức rút kinh nghiệm đối với từng đơn vị, cá nhân trong công tác quản lý, giao đất, giao rừng... UBND xã Hòa Bắc tổ chức họp dân để tuyên truyền cho nhân dân hiểu các quy định về cải tạo rừng, quản lý, bảo vệ cây rừng trên diện tích đất được giao. Thành lập các tổ để giám sát, theo dõi, hướng dẫn việc xử lý thực bì, tận thu củi của người dân được giao đất, giao rừng, đến ngày 7-4-2017 phải có quyết định thành lập bằng văn bản.

Hồng Thanh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_164185_vu-cha-t-pha-va-o-die-n-ti-ch-ru-ng-tu-nhien-o-ho-.aspx