Vụ cha bạo hành dã man con trai 8 tuổi: Phạt người bố 1 triệu đồng

1 triệu đồng là mức phạt mà UBND xã Tăng Tiến, Bắc Giang quyết định đưa ra đối với người cha có hành vi đánh đập con trai 8 tuổi vì mải chơi game.

Cảnh người cha bạo hành con trai được camera an ninh ghi lại. Ảnh cắt từ clip.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông cầm một chiếc gậy vụt một cháu nhỏ. Trong clip, người đàn ông cao lớn lôi một cháu bé ra ngoài cổng, rồi dùng gậy vụt cháu.

Khi cháu bé cố vùng vẫy thoát khỏi trận đòn, thì bị người này cầm một tay quăng, kéo cậu bé ra bên ngoài. Hành động của người đàn ông trên khiến nhiều người bức xúc.

Liên quan đến sự việc, ông Thân Văn Quyền - Chủ tịch UBND xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên, Bắc Giang) cho biết sự việc trên xảy ra tại xã, người đàn ông trong clip được xác định là Nguyễn Văn T. (33 tuổi, trú tại xã) đã đánh con trai của mình là N.V.Đ. (8 tuổi).

Anh T. tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Niên

Nhận được thông tin, ngay trong đêm xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng xã Tăng Tiến đã có mặt để giải quyết, giải thích và khuyên bảo gia đình không nên dùng bạo lực để giáo dục con cái.

Theo lãnh đạo UBND xã, đây là lần đầu tiên cháu Đ. bị đánh đòn nặng như vậy. Lý do là cấm con chơi game không được nên ông bố đánh đập để răn đe, đây là hành động nóng giận bộc phát.

Vào tối 18/3, ông Thân Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên, Bắc Giang), cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh Nguyễn Văn T. với mức tiền phạt 1 triệu đồng, về hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình, căn cứ theo khoản 1, điều 49, Nghị định 167 của Chính phủ.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/vu-cha-bao-hanh-da-man-con-trai-8-tuoi-phat-nguoi-bo-1-trieu-dong-a267285.html