Vụ CFO Huawei: Nhân chứng nhận định việc chia sẻ thông tin với FBI, Đại sứ Trung Quốc cảnh báo về mối quan hệ với Canada

Theo nhân chứng là cán bộ quản lý thuộc Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA), thông tin về lịch sử đi lại của Giám đốc Tài chính Huawei không nên được chia sẻ với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FBI).

Theo nhân chứng, thông tin về lịch sử đi lại của Giám đốc Tài chính Huawei (ảnh) không nên được chia sẻ với FBI. (Nguồn: The Straits Times)

Theo nhân chứng, thông tin về lịch sử đi lại của Giám đốc Tài chính Huawei (ảnh) không nên được chia sẻ với FBI. (Nguồn: The Straits Times)

Bà Nicole Goodman, cán bộ quản lý thuộc Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA), người chịu trách nhiệm giám sát nhân sự tại sân bay quốc tế Vancouver ở thời điểm bà Mạnh Vãn Chu - Giám đốc Tài chính (CFO) của tập đoàn công nghệ Huawei bị bắt 2 năm về trước, khi ra làm chứng trước Tòa án tối cao tỉnh British Columbia ngày 11/12, đã cho rằng thông tin chia sẻ giữa CBSA với cảnh sát liên bang là không phù hợp.

Theo bà Nicole Goodman, thông tin về lịch sử đi lại của bà Mạnh không nên được chia sẻ với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FBI).

Bà Mạnh, con gái của nhà sáng lập tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi, bị Canada bắt giữ ngày 1/12/2018 theo yêu cầu của Mỹ. Bà Mạnh bị Mỹ cáo buộc lừa gạt ngân hàng HSBC Holdings Plc về các giao dịch kinh doanh của Huawei Technologies Co Ltd tại Iran, đẩy ngân hàng này vào nguy cơ vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran. Bà Mạnh bác bỏ các cáo buộc và đang đấu tranh chống lại lệnh dẫn độ của Mỹ.

Đội ngũ luật sư bảo vệ bà Mạnh lập luận rằng các nhà chức trách Mỹ và Canada đã "phối hợp" với nhau trước khi bắt giữ bà Mạnh, sử dụng quyền điều tra của CBSA để thẩm vấn bà Mạnh mà không có mặt luật sư. Các luật sư này cũng cho rằng Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) đã chỉ đạo cuộc điều tra của CBSA đối với bà Mạnh, và rằng CBSA đã chia sẻ thông tin một cách không phù hợp với RCMP.

Các công tố viên Canada cho biết hai nhân chứng bổ sung dự kiến sẽ ra làm chứng vào tuần tới.

Các phiên tranh tụng trong vụ kiện dẫn độ bà Mạnh dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 4/2021.

Liên quan vụ việc, trong một phát biểu ngày 11/12, Đại sứ Trung Quốc tại Canada Tùng Bồi Vũ nói, Canada đã hành động như một đồng phạm "đáng hổ thẹn" của Mỹ trong vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu.

Ông Tùng Bồi Vũ cảnh báo Canada phải trả tự do cho bà Mạnh Vãn Chu, người mà theo ông đang bị Ottawa giam giữ tùy tiện và bất công, nếu không quan hệ Canada-Trung Quốc sẽ không thể trở lại bình thường.

Quan hệ giữa Canada với đối tác thương mại lớn thứ hai của mình đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước tới nay, khi Ottawa đang sa lầy vào cuộc đọ sức giữa Trung Quốc và Mỹ.

Theo ông Tùng Bồi Vũ, Canada đang phải chịu trách nhiệm là "đồng phạm" trong nỗ lực của Mỹ nhằm làm suy yếu sức mạnh công nghệ cao của Trung Quốc bằng cách nhằm vào bà Mạnh Vãn Chu, khi Mỹ phải cạnh tranh trên thị trường mạng 5G.

Đại sứ Trung Quốc nói: "Chúng tôi một lần nữa kêu gọi Mỹ rút lại ngay lệnh bắt giữ và yêu cầu dẫn độ đối với bà Mạnh, đồng thời kêu gọi Canada trả tự do cho bà ngay lập tức để bà có thể trở về Trung Quốc an toàn trong thời gian sớm nhất".

Chỉ 9 ngày sau khi bà Mạnh Vãn Châu bị Ottawa bắt giữ (ngày 1/12/2018) tại sân bay quốc tế Vancouver, Bắc Kinh đã tiến hành giam giữ 2 công dân Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor với cáo buộc hoạt động gián điệp. Mối bất hòa giữa Canada và Trung Quốc đang ngày càng sâu sắc, làm mờ đi hy vọng về khả năng 2 công dân Canada sẽ sớm được tự do.

Ông Tùng Bồi Vũ cũng bóng gió rằng ngay cả khi bà Mạnh Vãn Chu được trả tự do, không có gì đảm bảo rằng 2 công dân Korvig và Spavor sẽ được tự do.

Hôm 10/12, Trung Quốc xác nhận rằng hai công dân Canada Kovrig và Spavor sẽ phải đối mặt với các phiên tòa xét xử với cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia, nhưng ông Tùng Bồi Vũ không cung cấp thêm chi tiết về thời gian hoặc cách thức tiến hành vụ xét xử.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 11/12 đã một lần nữa kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho hai công dân Canada trên.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-cfo-huawei-nhan-chung-nhan-dinh-viec-chia-se-thong-tin-voi-fbi-dai-su-trung-quoc-canh-bao-ve-moi-quan-he-voi-canada-131338.html