Vụ cây ATM bị gài mìn ở Quảng Ninh: Có dấu hiệu của sự phá hoại

Qua điều tra ban đầu, các chuyên gia cho rằng, việc cây ATM của Ngân hàng SHB Hà Nội - Sài Gòn tại khu chung cư 9 tầng Cty than Nam Mẫu, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh có dấu hiệu của sự phá hoại và những kẻ gài mìn rất có nghề.

Trao đổi với báo chí ngày 14.10, ông Phạm Thanh Toàn - Trưởng ban Công binh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, người trực tiếp tham gia phá gỡ số mìn gài ATM - cho biết, loại mìn trên thường được dùng trong công nghiệp phá đá tại các hầm lò than.

Theo ông Toàn, quá trình tháo gỡ 10 quả mìn, có tổng cộng 2kg thuốc nổ tại cây ATM cho thấy, những đối tượng gài mìn rất am hiểu về thuốc nổ.

Cách thức gài mìn hết sức tinh vi nhằm đánh lạc hướng lực lượng tháo gỡ và nếu được kích hoạt toàn bộ 10 quả sẽ nổ cùng một lúc, với phạm vi ảnh hưởng lên tới cả trăm mét.

Cũng theo ông Toàn, nếu được kích nổ, sức công phá có thể sẽ khiến tòa nhà chung cư nứt vỡ; tuy nhiên, toàn bộ số tiền trong máy ATM cũng sẽ bị nát vụn. Vì thế, khả năng dùng mìn phá ATM để lấy tiền là rất thấp.

Trước đó, sáng 13.10, tổ công tác của một phòng giao dịch SHB Sài Gòn - Hà Nội đến để mở két nạp tiền vào 2 cây ATM số 7 và 8, đặt bên cạnh nhà CT1 chung cư Cty than Nam Mẫu thì phát hiện trong cây ATM số 7 có một số thỏi hình trụ dài khoảng 20cm, nghi là thuốc nổ, nên đã báo cho bảo vệ chung cư và công an.

NGUYỄN HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/vu-cay-atm-bi-gai-min-o-quang-ninh-co-dau-hieu-cua-su-pha-hoai-636014.ldo