Vụ cầu thấp: Hậu Giang yêu cầu giải quyết khiếu nại

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, vừa làm việc với huyện Châu Thành A, chỉ đạo phải sớm họp dân để giải quyết dứt điểm khiếu nại liên quan việc xây cầu Tân Hiệp tại thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A.

Tại buổi họp, ông Nguyễn Ngọc Long, Giám đốc Sở GTVT tỉnh, cho biết cầu Tân Hiệp bắc qua kênh Tân Hiệp, nối trục đường chính rộng 37 m thuộc nội ô thị trấn Một Ngàn. Huyện đã tổ chức lấy ý kiến người dân và thống nhất là kênh Tân Hiệp chủ yếu thoát nước chứ không có phương tiện giao thông đường thủy. Để đảm bảo mỹ quan thì cầu này nên giao cắt cùng mức với mặt đường là phù hợp. Huyện sẽ sớm tổ chức họp dân và thông tin chính thức đến các phương tiện thông tin đại chúng.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 13-3 có tin “Xây cầu làm nghẽn “thủy lộ” của dân”, phản ánh ý kiến người dân việc xây cầu Tân Hiệp quá thấp khiến tàu bè không qua lại được, ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của họ.

H.DƯƠNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/giao-thong/vu-cau-thap-hau-giang-yeu-cau-giai-quyet-khieu-nai-759646.html