Vũ Cát Tường lần đầu tiên để tóc dài, mặc váy hồng trong MV Come Back Home

Chính thức ra mắt trên kênh Youtube riêng của Vũ Cát Tường vào rạng sáng nay (12/12), MV 'Come back home' đã có gần 200.000 lượt xem cùng nhiều lời khen từ giai điệu văn minh đến ý tưởng của music video.

Ngày sau khi cộng tác với Mỹ Tâm trong album vol.9 "Tâm 9" ở vai trò nhạc sĩ sáng tác, Vũ Cát Tường chính thức trở lại với những sản phẩm mang dấu ấn "singer - song - writer" với MV "Come back home".

Ca khúc mang tâm sự rất dễ đồng cảm của những người yêu nhau, đó chính là những phút nóng giận đã lỡ lời làm người yêu tổn thương, nhưng lại được Vũ Cát Tường mang đến một màu sắc khác so với những sản phẩm âm nhạc trước đây.

Trong MV "Come back home" Vũ Cát Tường quyết định không chỉ làm người kể chuyện tình mà chuyển sang đóng chính cả 2 nhân vật nam và nữ. Đối lập với hình ảnh tomboy quen thuộc của Vũ Cát Tường từ sân khấu đến ngoài đời, là một cô gái nữ tính với mái tóc ngang vai cùng chiếc váy ngủ hồng gợi cảm.

Diện mạo nữ tính với mái tóc dài, chiếc đầm ngủ màu hồng gợi cảm của Vũ Cát Tường trong MV "Come back home".

Chia sẻ về quyết định mắc váy hồng và để tóc dài trong MV mới, Vũ Cát Tường cho biết: “Khán giả rất mong chờ để xem khả năng diễn xuất của tôi, thế nên lần này tôi quyết định gây bất ngờ cho họ. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng ca khúc do mình sáng tác, chính mình mới là người truyền tải và thể hiện rõ ràng nhất. Và tôi quyết định thử nghiệm mình ở cả 2 vai. Ai bảo Vũ Cát Tường theo đuổi phong cách tomboy thì không thể dịu dàng, nữ tính được? Các bạn xem Come back home và đã có thể cho mình câu trả lời rồi.

Qua đây, tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều rằng: Phong cách ăn mặc, thời trang, kiểu tóc tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, không thể nói thay bất kỳ điều gì về một con người. Tôi cũng mong muốn âm nhạc của mình cũng như vậy, phù hợp với nhiều giới tính, nam hay nữ hay bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy chính mình qua các ca khúc của tôi. Đó mới là điều thành công của một nghệ sĩ”.

Hình ảnh tomboy thường thấy của Vũ Cát Tường đưa vào MV "Come back home" như người dẫn chuyện.

Chọn hình ảnh là một người nghệ sĩ trong MV, Vũ Cát Tường cũng tâm sự cô mong khán giả có thể nhìn nhận được một điều rằng: nghệ sĩ cũng là con người, có những điều không thể chia sẻ và có những nỗi buồn đau đớn mà khó ai có thể đồng cảm được.

Vũ Cát Tường cũng nhấn mạnh hơn về những ý kiến trái chiều cho rằng sự đổi mới hình ảnh nam tính vốn có vào MV như một chiêu câu khách: "Tôi mong rằng, khán giả sẽ đón nhận ca khúc của mình vì chính nó đã chạm đến cảm xúc của họ chứ không phải vì những câu chuyện bên lề. Một ca khúc ý nghĩa với giai điệu, ca từ cảm xúc đến mấy cũng không thể nào chạm tới trái tim khán giả nếu họ chỉ chú ý vào chuyện đời tư của người nghệ sĩ".

MV được thực hiện bởi đạo diễn Như Trang thực hiện hoàn toàn trong studio và ròng rã liên tục gần 23 tiếng đồng hồ để hoàn thành những cảnh quay. Sau khi MV "Come back home" ra mắt, Vũ Cát Tường cũng chuẩn bị cho những dự án tiếp theo của mình để khép lại chuỗi hoạt động của năm 2017 và chuẩn bị cho dự án lớn hơn khi bước sang năm 2018.

Diệu Linh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giai-tri/vu-cat-tuong-lan-dau-tien-de-toc-dai-mac-vay-hong-trong-mv-come-back-home-267182.html