Vụ cắt nhầm niệu quản sản phụ: Sẽ lập Hội đồng chuyên môn làm rõ sai phạm

Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa khẳng định sẽ sớm lập Hội đồng chuyên môn để làm rõ sai phạm vụ sản phụ mổ đẻ bị cắt nhầm niệu quản.

Tin nên đọc

Sau 1 loạt vụ mổ nhầm chấn động, Bộ Y tế thẳng tay siết chặt quy trình phẫu thuật

Vụ mổ nhầm tay trái để rút đinh ở Nghệ an: Toàn bộ kíp mổ bị kỷ luật

Bản tin Audio Thời sự Pháp luật Plus ngày 21/7: Đình chỉ bác sĩ mổ nhầm chân tại BV Việt Đức

9 vụ mổ nhầm bộ phận cơ thể người gây rúng động Thế giới

Sản phụ đã phải cắt niệu quản cắm vào bàng quang

Sáng 2/8, ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, ngay khi báo chí đăng tải vụ việc, ông đã nhận được cuộc điện thoại báo cáo từ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống.

Theo đó, sản phụ Oanh bị thiểu niệu, vô niệu và phù nề sau khi mổ sinh con ở Bệnh viện huyện Nông Cống. Sau đó, sản phụ được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh để gỡ nút thắt và thông lại niệu quản.

Đến nay sức khỏe của sản phụ đã tạm ổn định và xuất viện về nhà với con.

Bệnh án ngoại khoa của sản phụ Oanh khi nhập viện để mổ cấp cứu.

Bệnh án ngoại khoa của sản phụ Oanh khi nhập viện để mổ cấp cứu.

“Có lẽ do các bác sỹ ở bệnh viện tuyến huyện còn non và yếu về nghiệp vụ khi xử lý những ca phẫu thuật này. Nếu non và yếu cũng phải xem xét lại chứ không thể để thế được. Quan điểm của Sở là bác sĩ nào sai đến đâu, thì xử lý nghiêm đến đó”, ông Hùng nhấn mạnh.

Vẫn theo ông Hùng, vì chưa thành lập Hội đồng chuyên môn và chưa nhận được báo cáo bằng văn bản từ phía Bệnh viện huyện Nông Cống nên chưa thể xác định được bệnh viện này có cắt nhầm hay khâu nhầm được. Việc này cần có Hội đồng chuyên môn để tìm hiểu đánh giá lại toàn bộ quá trình ca phẫu thuật.

Ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác nhận bệnh nhân Oanh được chuyển từ bệnh viện tuyến huyện lên trong tình trạng bị cắt nhầm niệu quản.

Kíp bác sĩ trực đã nhanh chóng mổ cấp cứu nối tại niệu quản và điều trị cho bệnh nhân đến lúc sức khỏe bênh nhân ổn định và có thể xuất viện.

Tại bệnh án ngoại khoa số 36166 ngày 7/7/2016 ghi tên bệnh nhân Nguyễn Thị Oanh mà Pháp Luật Plus tiếp cận được, ghi rõ bệnh nhân bị “Vô niệu do khâu - cắt vào 2 niệu quản sau phẫu thuật cắt tử cung”.

Tiên lượng “Rất nặng”. Hướng điều trị là làm đầy đủ xét nghiệm, mổ cấp cứu. Phương pháp mổ là “Cắt cắm niệu quản 2 bên vào bàng quang”.

Trước những thông tin trên, nghi vấn bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Nông Cống đã cắt nhầm, sau đó nối khâu lại nhưng do kỹ thuật không đảm bảo, vết khâu sưng tấy nên phải mổ cấp cứu tại Bệnh viện tuyến trên đã được nhiều chuyên gia y tế đặt ra.

Điều này được cho là phù hợp tình trạng bệnh nhân mà Giám đốc Sở đã thông tin “được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh để gỡ nút thắt và thông lại niệu quản”. Và cuối cùng là phải “Cắt cắm niệu quản 2 bên vào bàng quang”.

Gia đình sản phụ lo lắng di chứng về sau

Như Pháp Luật Plus đã đưa, ngày 23/7, sản phụ Nguyễn Thị Oanh vào Bệnh viện Nông Cống mổ đẻ. Nhưng khi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ thông báo xuất huyết quá nhiều phải cắt dạ con để cứu sản phụ.

Gia đình sản phụ Oanh rất lo lắng cho sức khỏe của sản phụ sau này.

Quá trình phẫu thuật, sản phụ bị cắt nhầm niệu quản dẫn đến sưng tấy, phù nề toàn thân và được chuyển mổ cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Nguyên Khanh, Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống đã thừa nhận có viện mổ nhầm và cho là “sự cố hy hữu không may xảy ra”.

Kíp mổ đêm đó gồm bác sĩ Lê Xuân Đê trực chỉ đạo, bác sĩ Tào Thị Tỉnh và bác sĩ Ngô Công Nghiêm là người trực tiếp mổ cho chị Oanh. Trong đó, bác sĩ Tỉnh là người mổ lấy thai, còn bác sĩ Nghiêm là người cắt tử cung.

Vụ việc gần như bị “chìm xuồng” khi đã 1 tháng 10 ngày trôi qua, Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống vẫn phớt lờ không báo cáo cho Sở Y tế Thanh Hóa. Đáng nói hơn, kíp mổ gồm 3 bác sĩ tham gia mổ vẫn chưa bị xử lý. Sự việc chỉ được nhắc đến khi gia đình chị Oanh có đơn kiến nghị gửi các cơ quan báo chí.

Gia đình sản phụ Oanh phản ánh, sau khi xảy ra sự việc, Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống đã hỗ trợ gia đình chị Oanh 15 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình chị không nhận bởi lo lắng sức khỏe bị di chứng sau này nên yêu cầu bệnh viện huyện phải có trách nhiệm về sau.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/vu-cat-nham-nieu-quan-san-phu-se-lap-hoi-dong-chuyen-mon-lam-ro-sai-pham-d20184.html