Vụ cảnh sát Mỹ bắn chết người da màu: Định lấy súng điện nhưng rút nhầm súng ngắn

Một quan chức an ninh thành phố Minneapolis (bang Minnesota, Mỹ) cho biết thanh niên da màu Daunte Wright (20 tuổi) bị bắn tử vong có thể do cảnh sát vô tình dùng súng ngắn để khống chế, thay vì súng điện.

Theo Reuters, vụ việc xảy ra hôm Chủ nhật, 11/4, khi cảnh sát phát hiện giấy đăng kí xe của Wright đã hết hạn.

Video từ hiện trường cho thấy một sĩ quan cố còng tay Wright, nhưng nam thanh niên thoát ra và quay trở vào xe cố thủ.

Một nữ sĩ quan khác hét lên: “Súng điện, súng điện”, trước khi bắn một phát bằng súng ngắn.

“Chết rồi, tôi vừa bắn trúng anh ta”, nữ cảnh sát hét lên, khi chiếc xe của Wright tiếp tục lăn bánh và nam thanh niên vẫn ngồi trên ghế lái.

Xe của Wright đi tiếp một đoạn trước khi tông vào một chiếc xe khác rồi dừng lại.

Theo cảnh sát trưởng khu vực - Tim Gannon, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy vụ nổ súng dường như là vô tình. Nữ sĩ quan (không rõ danh tính) sau khi bắn trúng Wright đã bị tạm nghỉ việc.

Khoảnh khắc cảnh sát bắn trúng Wright. Nguồn: Reuters

Vụ cảnh sát bắn tử vong Wright xảy ra cùng thời điểm tòa án Minneapolis đang xét xử vụ cảnh sát khống chế dã man khiến người đàn ông da màu 46 tuổi George Floyd tử vong hồi năm ngoái.

Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp thành phố Minneapolis. Một số cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn, khi những phần tử quá khích ném đá về phía cảnh sát, đột nhập các cửa hàng, đập vỡ cửa kính và cướp bóc.

Thị trưởng Minneapolis - Jacob Frey và Thị trưởng St. Paul - Melvin Carter III đã ban bố tình trạng khẩn cấp, với lệnh giới nghiêm bắt đầu từ tối thứ Hai và kéo dài đến 6 giờ sáng vào thứ Ba.

Hàng trăm Vệ binh Quốc gia Minnesota đã được triển khai đến Minneapolis và St. Paul để kiểm soát tình hình.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thúc giục một "cuộc điều tra toàn diện" về cái chết của Wright, đồng thời kêu gọi người biểu tình duy trì hòa bình.

Người biểu tình phản đối bạo lực chống lại người da màu ở Minneapolis. Ảnh: Reuters

Người biểu tình phản đối bạo lực chống lại người da màu ở Minneapolis. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Lực lượng vệ binh quốc gia ở Minneapolis. Ảnh: Twitter

Ảnh: Twitter

Minh Hạnh

Theo RT, Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vu-canh-sat-my-ban-chet-nguoi-da-mau-dinh-lay-sung-dien-nhung-rut-nham-sung-ngan-post1327729.tpo