Vụ cảnh sát cơ động bị tông chết trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang: Tài xế và chủ xe bị khởi tố tội gì?

Liên quan vụ chiến sĩ cảnh sát cơ động bị tông chết trên cao tốc, Công an tỉnh Bắc Giang đã quyết định khởi tố bị can đối với lái xe Trần Văn Dũng và chủ xe Dương Đức Tuyển về tội 'Giết người'.

Chiến sĩ Nguyễn Văn Mạnh đã dũng cảm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang

Chiến sĩ Nguyễn Văn Mạnh đã dũng cảm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang

Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với lái xe Trần Văn Dũng (SN 1989, trú xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) và chủ xe Dương Đức Tuyển (SN 1998, trú tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) về hành vi "Giết người".

Trước đó, ngày 14/9, tổ công tác của Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang làm nhiệm vụ tại Km12+250 đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang thuộc địa phận xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Đến khoảng 16h20 cùng ngày, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng ôtô biển kiểm soát 29B-501.64 do Dũng điều khiển, trên xe có Dương Đức Tuyển đi cùng có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng lậu.

Bị kiểm tra, lái xe có dấu hiệu không chấp hành, lực lượng công an kiên quyết yêu cầu dừng xe thì Dũng bất ngờ lái xe bỏ chạy, đâm và hất Trung sĩ Nguyễn Văn Mạnh (23 tuổi, chiến sĩ nghĩa vụ Phòng Cảnh sát cơ động) lên nắp capo.

Khi xe bỏ chạy được khoảng 1,1km thì chiến sĩ Nguyễn Văn Mạnh bị ngã khỏi nắp capo xuống đường. Lúc này bánh của ôtô trên chèn qua người chiến sĩ Mạnh.

Ngay sau đó, đồng đội đã đưa chiến sĩ Mạnh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang nhưng do vết thương quá nặng, anh đã hy sinh.

Lực lượng Công an đã tập trung truy đuổi và giữ được Dương Đức Tuyển, xe ô tô cùng toàn bộ hàng hóa vi phạm trên xe.

Đến 18h30 ngày 14/9, Trần Văn Dũng đến cơ quan công an đầu thú. Qua kiểm tra hàng hóa trên xe ô tô biển kiểm soát 29B-501.64 có 80 kiện hàng linh kiện điện tử không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Trước hành động dũng cảm hy sinh của chiễn sĩ Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm trước thời hạn từ Trung sĩ lên Thượng sĩ với chiến sĩ Trần Văn Mạnh.

Công an tỉnh đã phối hợp với gia đình tổ chức lễ tang theo nghi lễ Công an nhân dân; đề xuất các cơ quan chức năng thực hiện chế độ chính sách theo quy định; đồng thời phát động cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an tỉnh học tập tấm gương dũng cảm của chiến sĩ Nguyễn Văn Mạnh.

Tiểu Phương

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-canh-sat-co-dong-bi-tong-chet-tren-cao-toc-ha-noi-bac-giang-tai-xe-va-chu-xe-bi-khoi-to-toi-gi-a339248.html