Vụ can ngăn vợ tự tử làm 3 người bị bỏng: Các nạn nhân đã tử vong

Sau thời gian điều trị tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên vợ chồng ông M. cùng con trai đều đã tử vong.

Chiều 19/10, Công an xã Trà Tập (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cho biết, 3 nạn nhân trong vụ cả nhà bị bỏng xăng là ông Hồ Văn M. (45 tuổi), bà Hồ Thị S. (40 tuổi, vợ ông M.) và anh Hồ Văn K. (20 tuổi, con trai ông M.) đều đã tử vong.

Công an xã Trà Tập cho hay, dù được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đến các bệnh viện lớn ở TP. Đà Nẵng và Hà Nội điều trị, song đến ngày 2/10, anh K. đã không qua khỏi. Đến ngày 13/10 và 17/10, lần lượt bà S. và ông M. cũng tử vong.

 Một trong 3 nạn nhân lúc còn điều trị tại bệnh viện (Ảnh: M.X.H)

Một trong 3 nạn nhân lúc còn điều trị tại bệnh viện (Ảnh: M.X.H)

Được biết, gia đình bà S. có hoàn cảnh hết sức khó khăn, là hộ nghèo của xã. Ngoài anh K. là con đầu, vợ chồng bà ra đi để lại 6 người con, lớn nhất 16 tuổi và nhỏ nhất 6 tuổi.

Như đã đưa tin, khoảng 19 giờ tối 14/9, giữa ông M. và bà S. xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau. Đỉnh điểm của cuộc cãi vã, bà S. dùng xăng trong nhà tưới lên người với ý định tự tử. Do gia đình đang nhóm bếp để nấu ăn nên ngọn lửa bén vào người bà S. Thấy vợ bị cháy, ông M. cùng anh K. chạy đến dập lửa làm cả 3 bị bỏng nặng.

Sơn Tùng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/vu-can-ngan-vo-tu-tu-lam-3-nguoi-bi-bong-cac-nan-nhan-da-tu-vong-272658.html