Vụ căn hộ 16m² - Phóng viên đã làm việc với Chủ tịch UBND phường Linh Đông

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tích Thiện, Chủ tịch UBND phường Linh Đông, quả quyết một công trình chung cư cao tầng với quy mô hàng trăm căn hộ như vậy phải có giấy phép xây dựng, chứ không thể xây lụi

Chung cư “căn hộ mini” đang trong giai đoạn hoàn thiện

Chung cư “căn hộ mini” đang trong giai đoạn hoàn thiện

Báo SGGP số ra ngày 21-4 có đăng bài Xuất hiện căn hộ chỉ 16m², phản ánh Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại - Xây dựng địa ốc Việt Nam House (tại 469 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TPHCM) xây dựng khu chung cư cao tầng trên đường 36 (thuộc thửa đất 186, 187 tờ bản đồ số 3) tại phường Linh Đông, với quy mô hàng trăm căn hộ, diện tích mỗi căn chỉ chừng 16m².

Việc xây dựng hàng loạt căn hộ siêu nhỏ đi ngược lại chủ trương chung của UBND TPHCM, không bảo đảm diện tích sinh hoạt, mất an toàn về cháy nổ.

Ngày 23-4, ông Nguyễn Tích Thiện, Chủ tịch UBND phường Linh Đông, đã có văn bản 22/UBND phản hồi bài báo như sau: Phần nội dung bài viết có đoạn “Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tích Thiện, Chủ tịch UBND phường Linh Đông, quả quyết một công trình chung cư cao tầng với quy mô hàng trăm căn hộ như vậy phải có giấy phép xây dựng, chứ không thể xây lụi”.

Thông tin đó là không chính xác. UBND phường Linh Đông đề nghị Ban Biên tập Báo SGGP xem xét và đính chính phần nội dung thông tin nêu trên vì phóng viên của báo chưa tiếp xúc trao đổi với Chủ tịch UBND phường về nội dung liên quan.

Chiều 2-5-2018, tại trụ sở UBND phường Linh Đông, phóng viên Báo SGGP đã có cuộc làm việc với ông Nguyễn Tích Thiện, Chủ tịch UBND phường Linh Đông, để làm rõ văn bản nêu trên của UBND phường Linh Đông.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tích Thiện thừa nhận, trước khi đăng bài viết, phóng viên Báo SGGP có đến trụ sở UBND phường Linh Đông, trực tiếp làm việc với ông để làm rõ vấn đề cấp giấy phép khu nhà mới xây dựng tại đường 36 và công tác quản lý xây dựng tại địa phương. Như vậy, thông tin mà UBND phường phản ánh rằng phóng viên Báo SGGP chưa tiếp xúc trao đổi đối với Chủ tịch UBND phường là không đúng.

Theo ông Nguyễn Tích Thiện, công trình khu chung cư cao tầng đã được UBND quận cấp giấy phép xây dựng từ tháng 6-2017. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư đã nhiều lần vi phạm, UBND phường cùng các đơn vị có liên quan nhiều lần kiểm tra, lập biên bản xử lý.

Mới đây, ngày 29-4-2018, UBND phường cùng đoàn công tác của Sở Xây dựng kiểm tra sai phạm, lập biên bản đề xuất xử lý. Tuy nhiên, với chức năng của cấp phường, cán bộ phường chỉ có nhiệm vụ ký tên, còn toàn bộ hồ sơ, giấy tờ liên quan do Đội Thanh tra xây dựng địa bàn quận Thủ Đức (thuộc Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM) quản lý.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tấn Phát, Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng địa bàn quận Thủ Đức, cho biết, đơn vị thường xuyên tổ chức kiểm tra, lập biên bản xử lý công trình chung cư nói trên. Tuy nhiên, theo quy định, việc cung cấp thông tin về công trình (như giấy phép xây dựng, văn bản xử phạt) cho báo chí phải có ý kiến của lãnh đạo Sở Xây dựng.

TRẦN YÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/vu-can-ho-16m-phong-vien-da-lam-viec-voi-chu-tich-ubnd-phuong-linh-dong-516827.html