Vụ cán bộ đề nghị bảo vệ tính mạng: 'Không cần thiết'

Đại tá Dương cho rằng, những yêu cầu của ông Hiếu không có căn cứ và tính xác thực nên không cần thiết phải áp dụng biện pháp bảo vệ.

Xung quanh xôn xao về việc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho rằng không cần thiết phải áp dụng biện pháp bảo vệ vị cán bộ đề nghị bảo vệ tính mạng, sáng ngày 3/12, trao đổi với báo Đất Việt, ông Phan Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi (nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành) cho rằng, ông chưa nhận được văn bản trả lời chính thức của Công an tỉnh Quảng Ngãi.

"Tôi mới chỉ đọc được những thông tin Công an tỉnh Quảng Ngãi trả lời trên báo chí nên việc tôi sẽ làm gì tiếp theo giờ chưa thể nói được, phải đợi Công an tỉnh trả lời chính thức bằng văn bản.

Nếu phía cơ quan chức năng trả lời như trên báo chí thì tôi sẽ phải tự lo cho bản thân mình, gia đình mình chứ biết làm sao bây giờ. Thực sự khi đọc những thông tin đó tôi cũng thấy hơi lo lắng cho sự an toàn của bản thân, gia đình", ông Hiếu nói.

Ông Phan Văn Hiếu - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Phó bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành. Ảnh: Dân Việt

Ông Phan Văn Hiếu - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Phó bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành. Ảnh: Dân Việt

Về những thông tin Đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, qua xác minh, 4 thông tin ông Hiếu cung cấp không có căn cứ, tính xác thực không đủ để xem xét áp dụng biện pháp bảo vệ như ông Hiếu yêu cầu, vị nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành cho rằng:

"Thứ nhất, tôi chưa bao giờ nói tôi bị kẻ lạ mặt ném đá vỡ kính ô tô bởi hôm đó tôi không đi xe, mà tôi chỉ nghe tài xế nói chuyện lại về việc bị ném đá vỡ kính nên tôi xâu chuỗi lại sự việc thôi.

Thứ 2, về nội dung tôi tố cáo chiều tối ngày 2/11/2017, trên đường đi về, tôi bị một kẻ lạ mặt ép xe máy vào lề và đe dọa thì đúng là tôi có báo cáo với Ban thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành chứ không báo với công an.

Thứ 3, về nội dung tôi nhận được tin nhắn với nội dung đe dọa tôi cũng báo cáo với Ban thường vụ huyện ủy rồi. Còn thứ 4, về việc tôi bị kẻ gian lấy điện thoại chứa dữ liệu nội dung tố cáo là do lúc đó tôi nghĩ chỉ mất cái điện thoại thôi nên không báo công an ngay", ông Hiếu cho biết thêm.

Đại tá Võ Văn Dương thông tin về đơn yêu cầu bảo vệ của ông Phan Văn Hiếu. Ảnh: VNN

Trước đó ông Hiếu đã gửi đơn lên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu được bảo vệ tính mạng cho bản thân và gia đình.

Theo ông Hiếu, trong thời gian giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành, ông đã phát hiện nhiều tồn tại, sai phạm của một số cán bộ lãnh đạo huyện Nghĩa Hành có liên quan đến một số doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn.

Vì vậy, ông Hiếu đã có đơn tố cáo gửi đến cấp ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi và Trung ương, đề nghị kiểm tra dấu hiệu vi phạm của một số cán bộ, chi bộ và Đảng bộ của huyện Nghĩa Hành.

Sau khi làm đơn tố cáo, ông Hiếu đã nhận nhiều tin nhắn từ số máy lạ, với nội dung đe dọa, uy hiếp đến tính mạng của bản thân và người thân trong gia đình; nhà bị kẻ gian đột nhập đánh cắp điện thoại.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/vu-can-bo-de-nghi-bao-ve-tinh-mang-khong-can-thiet-3392608/