Vụ cán bộ công an tử vong khi hút mỡ bụng ở thẩm mỹ viện Việt Hàn: Chuyển Công an Hà Nội xử lý

Chiều ngày 30/12, thông tin từ lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: đơn vị này đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc ông D.T.D. (SN 1976, Phó trưởng Công an TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) tử vong khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện Việt Hàn lên Công an TP. Hà Nội xử lý theo thẩm quyền.

Thẩm mỹ viện Việt Hàn, nơi xảy ra vụ việc

Thẩm mỹ viện Việt Hàn, nơi xảy ra vụ việc

Liên quan đến vụ việc này, một lãnh đạo VKSND quận Cầu Giấy nhận định: do nạn nhân bị tử vong là người có chức vụ nên thẩm quyền, trách nhiệm xem xét giải quyết thuộc cơ quan công an cấp thành phố.

Chiều cùng ngày, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã lên tiếng xác nhận rằng đơn vị này đang thụ lý toàn bộ hồ sơ vụ ông D. tử vong khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện Việt Hàn (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) vào ngày 27/12 vừa qua.

Trước đó, vào sáng 27/12, ông D. bất ngờ tử vong khi hút mỡ bụng tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy). Sau khi xảy ra vụ việc trên, cơ sở làm đẹp này đã lập tức đóng cửa.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn quận Cầu Giấy đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến ông D. tử vong.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Quang Trung - Trưởng phòng hành nghề y dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội) khẳng định:Thẩm mỹ viện Việt Hàn là cơ sở dịch vụ thẩm mỹ viện, không phải phòng khám nên không được phép làm dịch vụ hút mỡ. Về chuyên môn, cơ sở thẩm mỹ này đã làm quá phạm vi hành nghề cho phép.

Được biết, ông D.T.D vừa nhận quyết định về làm Phó trưởng Công an TP. Phúc Yên được một thời gian ngắn thì bất ngờ gặp nạn. “Hiện tại bên phía Công an thành phố ở vị trí cấp phó còn 3 người nữa. Anh D. mới về nửa tháng, được điều về thay một đồng chí khác vừa mới chuyển công tác”, lãnh đạo UBND TP. Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho hay.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Mai Hoa

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/vu-can-bo-cong-an-tu-vong-khi-hut-mo-bung-o-tham-my-vien-viet-han-chuyen-cong-an-ha-noi-xu-ly-163044.html