Vụ 'Bớt xén gạo cứu đói dân nghèo': Thị trấn nói 1 nơi, huyện nói 1 nẻo!

Dù thị trấn có báo cáo xác định có nhiều hộ không nhận được ký gạo nào nhưng lãnh đạo huyện lại khẳng định không có hộ nào không được nhận, chỉ có các hộ nhận được ít hơn so với quy định (!?)

Liên quan đến vụ việc "Bớt xén gạo cứu đói dân nghèo" mà Báo Người Lao Động đã phản ánh, sáng 2-11, ông Nguyễn Hữu Ánh, Chủ tịch UBND thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết đã hoàn thành việc cấp phát gạo cho 17 hộ nhận thiếu và 4 hộ không được nhận.

Gia đình bà Triệu Thị Thảo khẳng định không hề nhận được gạo hỗ trợ tháng 10-2020 nhưng vẫn có chữ ký đã nhận gạo

Gia đình bà Triệu Thị Thảo khẳng định không hề nhận được gạo hỗ trợ tháng 10-2020 nhưng vẫn có chữ ký đã nhận gạo

Theo báo cáo của UBND thị trấn Ea T’ling, căn cứ vào quyết định của UBND huyện Cư Jút về việc tổ chức rà soát số hộ nguy cơ thiếu đói trong thời gian hạn hán năm 2020 và quyết định phân bổ, tổ chức cấp phát gạo, trên địa bàn thị trấn có 592 hộ/2.018 khẩu được hỗ trợ 30.270 kg gạo. Kết quả của Đoàn kiểm tra về việc cấp phát gạo hỗ trợ cho thấy 12/13 tổ dân phố, bon đã cấp đúng, đủ theo danh sách đã phê duyệt.

Riêng Tổ dân phố 1 cấp không đúng quy định, cụ thể: Tổ dân phố 1 có 26 hộ/109 khẩu được hỗ trợ 1.635 kg gạo. Tuy nhiên, có 17 hộ không được nhận đủ gạo theo quy định với số lượng 630kg, 4 hộ không được nhận gạo với số lượng 315kg. Theo bản giải trình của ông Hoàng Văn Chuẩn, Tổ trưởng Tổ dân phố 1 về số lượng gạo không cấp, cấp không đủ cho các hộ theo danh sách phê duyệt vì đã cấp cho các hộ khó khăn khác ngoài danh sách (!?).

Như vậy, theo báo cáo của UBND thị trấn (đề ngày 26-10 và có gửi cho UBND huyện Cư Jút) thì ngoài 17 hộ bị bớt xén gạo, có 4 hộ không được nhận 1 ký gạo nào. Tuy nhiên, ngày 1-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Vũ Văn Bính, Phó chủ tịch UBND huyện Cư Jút cho rằng: "Việc này do ông Hoàng Văn Chuẩn, Tổ trưởng tổ dân phố 1 hiểu sai danh sách, thấy một số hộ cũng bị đói kém trong mùa Covid-19 nên chia đều. Do đó, có sự nhầm lẫn của 17 hộ và đã xử lý rồi".

Trong đợt hỗ trợ tháng 10-2020, hộ bà Hoàng Thị Kim Điền được nhận 105kg nhưng bị bớt xén còn 30kg gạo

Khi phóng viên thắc mắc UBND thị trấn Ea T’ling xác định có 4 hộ không nhận được ký gạo nào, ông Bính vẫn khẳng định: "Chỉ có 17 hộ ấy thôi, không có hộ không được cấp phát đâu" rồi cho biết ông Chuẩn cũng đã làm bản tường trình và cam kết chịu xử lý trước pháp luật.

Tiếp tục đề cập đến vụ việc này với ý kiến thừa nhận có 4 hộ không nhận được gạo của Chủ tịch UBND thị trấn Ea T’ling Nguyễn Hữu Ánh, ông Bình lần nữa lại bảo: "Chưa có chuyện ấy đâu, chỉ có nhận không đủ thôi"(!?)

Không chỉ lùm xùm đợt hỗ trợ vào tháng 10-2020, ông Phạm Văn Hòa cho rằng bị giả mạo chữ ký nhận gạo hỗ trợ cứu đói đợt tháng 5-2020

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, nhiều hộ dân ở Tổ dân phố 1, thị trấn Ea T’ling gửi đơn tới cơ quan chức năng tố cáo việc bị ăn chặn, bớt xén gạo hỗ trợ, cứu đói cho nhân dân. Theo tố cáo, từ đầu năm đến nay, người dân Tổ dân phố 1 được Nhà nước hỗ trợ 3 đợt gạo cứu đói gồm: hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên đán tháng 1-2020, hỗ trợ gạo trong đợt giáp hạt tháng 5-2020 và hỗ trợ gạo cho nhân dân ảnh hưởng trong đợt nắng hạn tháng 10-2020. Tuy nhiên, trong quá trình cấp phát gạo, nhiều hộ dân có tên trong danh sách phê duyệt nhưng không được nhận gạo, một số hộ được nhận nhưng bị bớt xén, không đủ số lượng được cấp. Đặc biệt, có những hộ dân không được nhận gạo nhưng trong danh sách lại có chữ ký nhận đủ số gạo.

Bài và ảnh: Cao Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/vu-bot-xen-gao-cuu-doi-dan-ngheo-thi-tran-noi-1-noi-huyen-noi-1-neo-20201102102223687.htm