Vụ bộ xương người trong xe taxi cháy trơ khung: Nghi vấn tài xế taxi tự thiêu

Cơ quan chức năng cho biết, hệ thống camera an ninh ghi lại cảnh tài xế đã mua một can xăng mang lên xe, nhiều khả năng nạn nhân tự tử.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Liên quan đến vụ phát hiện bộ xương người trong xe taxi cháy trơ khung tại ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, ngày 28/5, Công an tỉnh An Giang đã tiến hành trưng cầu giám định ADN tro, xương trong xe taxi.

Theo nhận định ban đầu, thi thể bị cháy đen có thể là ông N.T.T. (46 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới), là tài xế taxi Mai Linh - chi nhánh huyện Chợ Mới.

Hiện, Công an tỉnh An Giang đang trưng cầu giám định ADN của bộ xương với gia đình người tài xế này xem có phải đúng là ông T. hay không.

Theo thông tin từ Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, hệ thống camera an ninh ghi lại cảnh tài xế đã mua một can xăng mang lên xe taxi. Nhiều khả năng ông T. tự sát.

Trong kết quả giám định tro, xương trong xe taxi không phải là ông T. thì người tài xế này là nghi can trong vụ việc

Như Đại Đoàn Kết đã đưa tin, trước đó, sáng 27/5, người dân lưu thông đường liên xã ở ấp Long Quới 2, xã Long Điền B thì phát hiện chiếc xe taxi Mai Linh, biển kiểm soát 51F-187.52, bị cháy trơ khung.

Lại gần để kiểm tra, người dân tá hỏa phát hiện thi thể người bị cháy đen ngay vị trí ngồi của tài xế. Vụ việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Chợ Mới đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành xác minh, điều tra và thu thập chứng cứ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Thư

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vu-bo-xuong-nguoi-trong-xe-taxi-chay-tro-khung-nghi-van-tai-xe-taxi-tu-thieu-5642215.html