Vụ bố đẻ và mẹ kế bạo hành con trai 10 tuổi: Nên rút quyền nuôi con của người bố

Trong vụ việc đánh đập, ngược đãi cháu bé K. 10 tuổi, nhiều ý kiến cho rằng, cơ quan chức năng cần rút quyền nuôi con của người bố, để mẹ đẻ nuôi dưỡng cháu

Những ngày qua, vụ việc cháu bé Trần Gia K (10 tuổi) bị bố đẻ Trần Hoài Nam (SN 1983) và mẹ kế Phạm Thị Tú Trinh (SN 1983) bạo hành suốt gần 2 năm trời tại Hà Nội đã khiến dư luận phẫn nộ.

Báo Lao động dẫn lời luật sư Nguyễn Anh Thơm (Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, việc đánh đập, ngược đãi cháu bé 10 tuổi trong gần 2 năm của người cha và mẹ kế là vô đạo đức và không thể chấp nhận được.

Bé Trần Gia K.

Phân tích về vụ việc, luật sư Thơm cho rằng hành vi phạm tội của đối tượng đã có dấu hiệu phạm 2 tội. Một là tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Hai là tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 104 và Điều 151 Bộ luật Hình sự 1999.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc trên, nhiều người cho rằng, cơ quan chức năng cần rút quyền nuôi con của người bố, để cháu bé cho mẹ đẻ nuôi dưỡng.

Về việc này, luật sư Thơm phân tích, khi ly hôn, người bố đã được tòa án quyết định giao cháu bé nuôi dưỡng. Hiện nay, người bố đang bị xử lý về hành vi bạo hành cháu bé nên cơ quan tố tụng có thể tạm thời giao cháu cho người mẹ đẻ nuôi dưỡng trong quá trình giải quyết vụ án.

Ngày 11/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoài Nam và Phạm Thị Tú Trinh vì hành vi bạo hành con trai 10 tuổi.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/vu-bo-de-va-me-ke-bao-hanh-con-trai-10-tuoi-nen-rut-quyen-nuoi-con-cua-nguoi-bo-p46053.html