Say rượu, bố đâm con trai tử vong tại chỗ

Ngày 4/9, Phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can đối với Hứa Văn Lang (SN 1962, trú tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định) về hành vi giết người.

Trước đó, ông Hứa Văn Lang và con trai là Hứa Văn Long đi ăn cơm Rằm tháng Bảy và có biểu hiện say rượu. Khi trở về nhà, hai bố con xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Đối tượng Hứa Văn Lang tại cơ quan chức năng.

Đối tượng Hứa Văn Lang tại cơ quan chức năng.

Trong lúc nóng giận, ông Lang chạy xuống bếp lấy con dao nhọn đâm vào vùng ngực và tay của anh Long dẫn đến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, ông Lang thông báo với người nhà là anh Long tự tử rồi bỏ ra sau vườn nằm ngủ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã phối hợp với các các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường. Qua điều tra, xác định ông Lang là hung thủ gây ra cái chết của anh Hứa Văn Lang nên đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng về hành vi giết người./.

PV/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/say-ruou-bo-dam-con-trai-tu-vong-tai-cho-776605.vov