Vụ 'Bị truy tố dù tự vệ chính đáng gây thương tật… 1%': Thay đổi cáo trạng vẫn khởi tố

Tòa án Nhân dân huyện Trảng Bom sẽ mở phiên tòa xét xử công khai vụ việc ông Nguyễn Văn Châu tự vệ chính đáng, gây thương tật 1% vào lúc 8 giờ sáng, ngày 02/11/2020. Trong đó, nội dung cáo trạng mới đã thay đổi hoàn toàn so với cáo trạng trước về diễn biến và nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, như Báo Ngày Nay đã thông tin về quyết định khởi tố của Viện Kiểm Sát huyện Trảng Bom, mặc dù tự vệ chính đáng gây thương tật 1% vẫn bị khởi tố. Đại diện phát ngôn của Viện Kiểm Sát huyện trảng Bom cho biết: “VKS đã trả nội dung cho Công An huyện Trảng Bom điều tra lại”.

 Cáo trạng ký ngày 21/9/2020 VKS huyện Trảng Bom quyết định mở phiên tòa xét xử công khai vào 8 giờ sáng, ngày 02/11/2020.

Cáo trạng ký ngày 21/9/2020 VKS huyện Trảng Bom quyết định mở phiên tòa xét xử công khai vào 8 giờ sáng, ngày 02/11/2020.

Ngày 21/9/2020 VKS huyện Trảng Bom đã ký cáo trạng 224/CT/VKS dựa theo quyết định khởi tố bị can số 127/QD ngày 24/2/2020 và kết luận điều tra bổ sung số: 256/KLĐT ngày 10/8/2020 của Cơ quan Điều tra Công an huyện Trảng Bom, dựa theo kết quả điều tra bổ sung của Công an huyện, Viện Kiểm Sát huyện Trảng Bom ra cáo trạng thay thế. Nội dung sự vụ hoàn toàn khác cáo trạng trước về diễn biến và nơi xảy ra sự vụ.

Phiên tòa kỳ lạ!

Theo luật sư Phạm Quốc Vượng - luật sư được ủy quyền tham gia bào chữa cho bi cáo Nguyễn Văn Châu, cho biết: “Đây là một phiên tòa rất lạ vì khởi tố một vụ hình sự gây thương tích 1% mà hung khí là chạc ná cao su bắn chim, chắc chắn sẽ rất nhiều vấn đề cần báo chí theo dõi”.

Kết luận của cáo trạng mới nêu:

- Nguyễn Văn Châu có hành vi sử dụng chạc ná bằng thun để hòn đá là hung khí nguy hiểm bắn vào đỉnh đầu anh Lưu Hồng Dũng gây thương tích với tỷ lệ thương tật là 01% (Một phần trăm)

- Hành vi của Nguyễn Văn Châu đã phạm tội cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 134 Bộ luật hình sự. “Mục a: Dùng hung khí nguy hiểm.”

Do ông Nguyễn Văn Châu trình độ văn hóa 1/12 là người dân tộc Chơ-ro, thuộc diện giảm nhẹ theo khoảng i và s khoảng 1 điều 51 của bộ Luật Hình Sự.

Cáo trạng mới thay cho cáo trạng trước quyết định mở phiên tòa xét xử công khai vào 8 giờ sáng ngày 02/11/2020.

Con gái 12 tuổi của bị cáo bị đánh nhập viện

Vụ việc còn đang trong quá trình điều tra thì vào chiều 16/7, con của ông Châu là cháu Nguyễn Thị Thanh Kiều (12 tuổi) trong quá trình chơi chung với con của ông Dũng, bà Hà thì phát sinh mâu thuẫn. Theo lời cháu Kiều, sau khi nghe con kể lại sự việc, ông Dũng liền đến đạp chân khiến cháu Kiều té ngửa, bà Hà chạy đến nắm tóc cháu Kiều kéo lên và đánh vào đầu cháu Kiều. Gia đình đưa cháu Kiều đến Bệnh viện huyện Trảng Bom khi thấy cháu Kiều có triệu chứng đau đầu, sốt cao. Theo hồ sơ bệnh viện huyện Trảng Bom kết luận con gái ông Châu bị chấn thương đầu do bị đánh.

Tuy vậy, Công An huyện Trảng Bom cho biết, đã đi giám định thương tật nhưng không lưu lại thương tích nên không khởi tố.

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/vu-bi-truy-to-du-tu-ve-chinh-dang-gay-thuong-tat-1-thay-doi-cao-trang-van-khoi-to-183122.html