Vụ Bí thư xã sát hại cháu để trục lợi bảo hiểm: Yêu cầu khởi tố thêm tội danh

Sau khi sát hại cháu mình, đối tượng đã tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông bằng cách đốt xác nạn nhân trong xe bán tải.

Ngày 4/6, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này củng cố tài liệu để khởi tố bổ sung đối với bị can Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Xâm phạm mồ mả”.

Theo đó, sáng ngày 4/5, người dân đi trên Quốc lộ 28, đoạn qua thôn Bon B'nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông.

Đối tượng Đỗ Văn Minh.

Đối tượng Đỗ Văn Minh.

Tại đây, phát hiện chiếc xe bán tải mang BKS 51C-715.70 bị cháy trơ khung nằm bên đường.

Khi đến gần, người dân thấy bên trong có một thi thể cũng bị cháy biến dạng. Lập tức, họ đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng địa phương.

Qua xác minh, chiếc xe mang BKS 51C-715.70 là của ông Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Từ các chứng cứ thu thập được tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định vụ cháy xe này có dấu hiệu của vụ án mạng, giết người rồi dựng hiện trường giả.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Nông xác định người có liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này là ông Minh.

Hiện trường vụ đốt xác, tạo hiện trường giả.

Đến chiều 10/5, ông Minh bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.

Căn cứ kết quả giám định và thông tin thu thập, công an xác định nạn nhân trong chiếc xe bán tải bị cháy là anh Trần Nho Vương (25 tuổi, trú xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng- cháu vợ ông Minh).

Tại cơ quan công an, Đỗ Văn Minh khai nhận là thủ phạm thực hiện hành vi giết anh Trần Nho Vương, rồi tạo hiện trường giả.

Đối tượng còn khai nhận, ông tham gia sàn giao dịch cà phê bị thua lỗ nên ông này nợ nần khoảng 10 tỉ đồng và nảy sinh ý định mua bảo hiểm chiếm đoạt tài sản. Sau khi mua bảo hiểm cho mình (nếu bị chết thì người nhà sẽ được hưởng bảo hiểm 18 tỉ đồng).

Liên quan đến việc xâm phạm mồ mả, Minh khai nhận thêm, khoảng 1 tuần trước khi thực hiện hành vi giết anh Vương.

Tối 27/4, Minh điều khiển xe ô tô vào nghĩa trang thôn 8, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong đào một ngôi mộ vừa mới chôn, mục đích đào để lấy xác người. Minh dùng xẻng đào tới quan tài nhưng không có dụng cụ để mở nắp quan nên lấp lại và đi về.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Minh về tội Giết người.

N.Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/vu-bi-thu-xa-sat-hai-chau-de-truc-loi-bao-hiem-yeu-cau-khoi-to-them-toi-danh-d126252.html