Vụ bệnh nhân có nguy cơ mù khi cấy chỉ tại phòng khám tư: Sở Y tế Hà Nội vào cuộc!

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã vào cuộc làm việc liên quan đến vụ việc bệnh nhân bị tổn hại mắt, mờ mắt, có nguy cơ mù khi thực hiện cấy chỉ tại Phòng chẩn trị Y học Cổ truyền (thuộc Công ty CPDP Bạch Mã Vạn Xuân).

Liên quan đến vụ việc bệnh nhân bị tổn hại mắt, mờ mắt, có nguy cơ mù khi thực hiện cấy chỉ tại Phòng Chẩn trị Y học Cổ truyền (thuộc Công ty CPDP Bạch Mã Vạn Xuân) có địa chỉ tại 127 đường Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Sở Y tế Hà Nội đã vào cuộc.

Thanh Tra Sở Y tế Hà Nội làm việc với bệnh nhân là chị Lương Thị H. và đại diện Công ty CPDP Bạch Mã Vạn Xuân.

Thanh Tra Sở Y tế Hà Nội làm việc với bệnh nhân là chị Lương Thị H. và đại diện Công ty CPDP Bạch Mã Vạn Xuân.

Theo đó, sáng 11/6/2020, Thanh Tra Sở Y tế Hà Nội đã có buổi làm việc với bệnh nhân là chị Lương Thị H. (SN 1968) có địa chỉ tại Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội và đại diện Công ty CPDP Bạch Mã Vạn Xuân.

Tại buổi làm việc, về phía Thanh Tra Sở Y tế Hà Nội có ông Nguyễn Dương Trung - Phó chánh thanh tra, bệnh nhân Lương Thị H và ông Nguyễn Văn Toanh đại diện Công ty CPDP Bạch Mã Vạn Xuân.

Thanh tra Sở Y tế đã ghi nhận biên bản làm việc có nội dung là ý kiến của bệnh nhân Lương Thị H. và ý kiến của ông Nguyễn Văn Toanh. Thanh tra Sở Y tế đề nghị chị H. và phía đại diện Công ty CPDP Bạch Mã Vạn Xuân cung cấp thêm các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc.

Cũng tại buổi làm việc này, đại diện phía Công ty CPDP Bạch Mã Vạn Xuân là ông Nguyễn Văn Toanh đã cung cấp "Hóa đơn bán hàng" thể hiện việc mua các sản phẩm như chỉ khâu, cồn, kim khâu...với trị giá 700.000 đồng. Hóa đơn bán hàng này được thực hiện vào ngày 15/4/2020.

Bệnh nhân H. bị chảy máu, sưng, mờ mắt sau khi cấy chỉ tại Phòng Chẩn trị Y học Cổ truyền (thuộc Công ty CPDP Bạch Mã Vạn Xuân) có địa chỉ tại 127, đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng.

Theo bệnh nhân Lương Thị H. phản ánh: Chị thực hiện việc cấy chỉ tại Phòng Chẩn trị Y học Cổ truyền (thuộc Công ty CPDP Bạch Mã Vạn Xuân) có địa chỉ tại 127 đường Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng đến lần thứ 6 thì xảy ra sự việc mắt bị chảy máu, sưng và nghiêm trọng hơn là bị mờ mắt.

"Người thực hiện cấy chỉ cho tôi là bà Đinh Ngọc Th (được cho là vợ ông Toanh). Tôi nghi ngờ người này không có chứng chỉ hành nghề có liên quan. Việc sử dụng chỉ, dụng cụ y tế không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ nên mới xảy ra hậu quả làm ảnh hưởng đến mắt của tôi. Ngày xảy ra sự việc là 31/3/2020, thế nhưng phía ông Nguyễn Văn Toanh đã cung cấp "Hóa đơn bán hàng" thể hiện việc mua các sản phẩm như chỉ khâu, cồn, kim khâu...khi trên hóa đơn bán hàng lại vào ngày 15/4/2020" - bệnh nhân H. nói.

"Hóa đơn bán hàng" thể hiện việc mua các sản phẩm như chỉ khâu, cồn, kim khâu...khi trên hóa đơn bán hàng lại vào ngày 15/4/2020 do ông Toanh cung cấp cho Thanh tra Sở y tế.

Trước đó, sau khi thực hiện việc cấy chỉ tại Phòng Chẩn trị Y học Cổ truyền (thuộc Công ty CPDP Bạch Mã Vạn Xuân) có địa chỉ tại 127, đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội thì bệnh nhân H. có hiện tượng mắt chảy máu, sưng và mờ dần.

Ngày 07/4/2020, mắt bệnh nhân H. hoàn toàn không nhìn thấy gì, chảy máu, mủ. Chị được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện 108, tại đây các Bác sỹ hội chẩn và quyết định mổ nhanh chóng để cứu bên mắt phải còn lại. Khi mổ các bác sỹ gắp ra 01 đoạn chỉ dài 02 cm trong đáy mắt.

Bên bản làm việc của Thanh tra Sở y tế và các bên có liên quan.

Các bác sĩ tại đây nhận định về bệnh nhân H.: "Tổn thương như một mớ bùng nhùng, không tiên đoán được. Phẫu thuật được đến đâu hay đến đó. Còn dị vật trong mắt phải phẫu thuật để lấy nó ra. Vụ việc này chưa có trong tiền lệ bao giờ. Rất khó khăn".

Liên quan đến nội dung phản ánh sự việc của bệnh nhân H. phóng viên đã đặt lịch làm việc với Sở Y tế Hà Nội để được tiếp cận cấp hồ sơ pháp lý của Phòng Chẩn trị Y học Cổ truyền (thuộc Công ty CPDP Bạch Mã Vạn Xuân), chứng chỉ hành nghề của bà Đinh Ngọc Th. để làm rõ vụ việc.

Báo Gia đình Việt Nam tiếp tục thông tin!

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/vubenh-nhan-co-nguy-co-mu-khi-cay-chi-tai-phong-kham-tu-so-y-te-ha-noi-vao-cuoc-d158150.html