Vụ bé trai gãy xương bị mổ ruột thừa: Bệnh viện thừa nhận thiếu sót

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai thừa nhận ê-kíp trực đã thiếu sót khi không theo dõi kỹ và kiểm tra các chấn thương cho bệnh nhi Mai Tuấn Kiệt.

Liên quan đến vụ việc ông Mai Đức Tín, cha của bệnh nhi Mai Tuấn Kiệt (13 tuổi, ngụ Đồng Nai), gửi đơn khiếu nại cho rằng Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai chẩn đoán sai dẫn đến việc con trai ông tử vong do suy đa tạng, chiều 5/9, Ban giám đốc bệnh viện đã họp hội đồng chuyên môn và các bác sĩ có liên quan để thông tin rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhi.

Chưa chụp CT bụng đã mổ ruột thừa

Tại buổi họp báo, bác sĩ Nguyễn Trọng Nơi, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cho biết khoảng 18h30 ngày 12/6, đơn vị này tiếp nhận bệnh nhi Mai Tuấn Kiệt được chuyển từ Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) với kết quả chụp X-quang và chẩn đoán gãy trật xương chậu.

Bác sĩ Phạm Đức Minh - bác sĩ tiếp nhận bệnh nhi - chẩn đoán bé bị chấn thương vùng chậu và tiến hành các chỉ định cận lâm sàng.

Chiều 14/6, bệnh nhi sốt cao, đau vùng hố chậu phải, bạch cầu tăng cao. Nhận thấy bé có biểu hiện lâm sàng của viêm ruột thừa nên ê-kíp trực ngoại khoa chỉ định mổ ruột thừa qua nội soi ổ bụng.

Bệnh viện họp hội đồng chuyên môn có sự tham gia của gia đình bệnh nhi. Ảnh: HL.

Bệnh viện họp hội đồng chuyên môn có sự tham gia của gia đình bệnh nhi. Ảnh: HL.

Kết quả phẫu thuật cho thấy ruột thừa bệnh nhi có xung huyết. Sau phẫu thuật khoảng 30 phút, bệnh nhi được rút nội khí quản, sau đó ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ trực đã tiến hành sốc tim, hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc vận mạch, dịch truyền để cấp cứu cho bệnh nhi.

Hai ngày sau mổ, tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng dần với nhiễm trùng huyết, tổn thương đa cơ quan. Bệnh viện dự kiến lọc máu cho bệnh nhi và mời chuyên gia từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) về hỗ trợ. Tuy nhiên, đến 21h ngày 17/6, gia đình bệnh nhi xin chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng 2 theo diện vượt khả năng.

Bệnh viện nhận thiếu sót trong quá trình điều trị

Bác sĩ Nguyễn Lê Đa Hà, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, thừa nhận ê-kíp trực đã thiếu sót khi không theo dõi kỹ và kiểm tra các chấn thương đau vùng chậu có sốt kèm theo của bé trong hai ngày đầu nhập viện.

Đồng thời, các bác sĩ cũng thiếu sót khi chỉ định mổ ruột thừa cho bé khi chưa có đủ bằng chứng của cận lâm sàng sáng tỏ viêm ruột thừa như CT scan vùng bụng.

Đại diện bệnh viện cho biết vì tập trung cứu chữa, ê-kíp trực đã thông báo nhanh cho mẹ bệnh nhi biết, không đủ thời gian để giải thích diễn tiến điều trị cho các thành viên trong gia đình bệnh nhi sau khi mổ.

Bệnh nhi được chuyển từ Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark với kết luận gãy trật xương chậu. Ảnh: BSCC.

Theo bác sĩ Hà, sau khi mổ các bác sĩ mới phát hiện bệnh nhi mắc hội chứng QT kéo dài do tiềm ẩn bệnh tim. Hội chứng này có thể gây ngưng tim trong và sau mổ do tác dụng của thuốc gây mê.

Tại họp báo, Ban giám đốc bệnh viện đã gửi lời chia buồn đến gia đình bệnh nhi và cho biết bệnh viện sẽ chịu toàn bộ chi phí trong thời gian bé điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ chấn chỉnh nội bộ và tiến hành kỷ luật bác sĩ tiếp nhận, điều trị cho cháu Kiệt vì đã không phát hiện kịp thời, không giải thích rõ tình trạng bệnh của cháu với thân nhân.

Bệnh nhân tử vong sau tiêm kháng sinh tại bệnh viện Bệnh nhân Nguyễn Kỷ (54 tuổi) tử vong sau khi tiêm vắc xin, nghi do sốc phản vệ.

Bích Huệ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vu-be-trai-gay-xuong-bi-mo-ruot-thua-benh-vien-thua-nhan-thieu-sot-post986846.html