Vụ bé trai bị bỏ rơi trong thùng rác, bố mẹ đã đến nhận con

Trong lúc tập thể dục người dân bàng hoàng phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác, hiện bố mẹ cháu bé đã đến nhận lại con.

Sáng 10/12, lãnh đạo xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác vào tối 9/12.

Cụ thể, vào khoảng 20h tối 9/12, nhiều người dân đi tập thể dục ở khu vực thôn Trúng Đích, xã Hạ Mỗ thì phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ trong thùng đựng rác ven đường, sau đó đã nhanh chóng quấn khăn đưa cháu bé đến trạm y tế xã và đồng thời báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Lãnh đạo xã Hạ Mỗ cho biết thêm, ngay đêm qua (9/12) bố mẹ cháu bé đến nhận lại con, hiện nguyên nhân cháu bé bị bỏ rơi đang được cơ quan công an điều tra.

Được biết, bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác là bé trai nặng 3kg, sức khỏe ổn định. Còn người mẹ của bé trai bị bỏ rơi khoảng 30 tuổi, là người địa phương lấy chồng ở nơi khác và đã có con cái.

Hiện, nguyên nhân cháu bé bị bỏ trong thùng rác đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xem thêm video: Phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi giữa trung tâm TP.HCM.

(Nguồn: THVL)

Quang Thịnh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/vu-be-trai-bi-bo-roi-trong-thung-rac-bo-me-da-den-nhan-con-1314924.html