Vụ bé trai bị bắt cóc: Hung thủ cần tiền... cưới vợ

Thắng khai từng làm cùng chị Hằng, biết gia đình chị Hằng có điều kiện, lại đang cần tiền cưới vợ nên Thắng rủ Ngọc bắt cóc cháu Hùng.

- Thắng khai từng làm cùng chị Hằng ở khách sạn Cầu Am, biết gia đình chị Hằng có điều kiện, đang lúc cần tiền cưới vợ nên Thắng rủ Ngọc bắt cóc cháu Hùng.

[links()]
Theo cơ quan điều tra, trước đó, vào khoảng 13h ngày 18/11, khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CATP (PC45) và CA quận Hà Đông đã rà soát hiện trường, truy xét và xác định các đối tượng liên quan vụ bắt cóc vào khoảng thời gian 11h10 cùng ngày.

Lúc đó cháu Trương Lê Hùng tan buổi học thêm, lấy xe đạp ra về thì có 1 thanh niên lạ (cao gầy, mặc quần bò, áo phông sáng màu, đầu cắt cua) đến nói với cháu Hùng là mẹ cháu bị tai nạn và đến đón đi gặp mẹ.

Đối tượng Nguyễn Xuân Ngọc (trái) và Đinh Văn Thắng (phải) ở cơ quan CA.

Qua xác minh, CA đánh giá đây là vụ án bắt cóc tống tiền rất nghiêm trọng nên đã tăng cường lực lượng đặc nhiệm tiến hành truy tìm và bảo vệ bị hại.

Đến 19h30, đối tượng yêu cầu gia đình chị Hằng đi xe máy mang tiền ra vườn hoa Nguyễn Trãi (Hà Đông) sẽ có người nhận tiền. Khi đến vườn hoa, đối tượng lại yêu cầu chị Hằng đi xuống Ba La, bến xe Yên Nghĩa, rồi đến cầu Mai Lĩnh.

CATP đã yêu cầu chị Hằng về nhà vì sợ chị mang nhiều tiền đi đêm nguy hiểm. Sau đó, Phòng PC45 đã phối hợp với CA huyện Mỹ Đức và CA xã Cao Thắng (Lương Sơn, Hòa Bình) đồng loạt ra quân rà soát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã bắt giữ 2 đối tượng gây án là Đinh Văn Thắng và Nguyễn Xuân Ngọc (cả hai SN 1991 và cùng trú tại Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) tại nhà nghỉ Hoàng Long (thôn Trung Báo, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) giải thoát an toàn cho con tin.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật gồm 3 ĐTDĐ (2 máy của đối tượng và 1 máy của cháu Hùng), 1 xe máy Dream, 1 vỉ thuốc ngủ 5 viên.

Đến 0h ngày 19/11, sau chưa đầy 10 giờ đồng hồ, các lực lượng của CATP Hà Nội đã giải thoát, đưa cháu Trương Lê Hùng từ Lương Sơn (Hòa Bình) về trụ sở CA quận Hà Đông, rồi về với gia đình.

Thượng tá Vương Tiến Dũng, Trưởng CA quận Hà Đông cho biết: “Qua khai thác nhanh hai đối tượng, bước đầu bọn chúng khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã theo dõi, nắm quy luật đi lại của gia đình chị Hằng, đặc biệt là lịch trình đi học của cháu Hùng để đợi thời cơ ra tay bắt cóc. Để lên kế hoạch bắt cóc này, các đối tượng trên đã phải theo dõi cả tháng, đợi thời điểm thuận lợi là trưa ngày 18/11 mới ra tay hành động.

Ngoài ra, đối tượng Thắng còn khai có thời gian làm cùng chị Hằng ở khách sạn Cầu Am, biết gia đình chị Hằng có điều kiện kinh tế, đồng thời do cần tiền cưới vợ nên Thắng đã cùng anh họ là Ngọc thực hiện hành vi bắt cóc cháu Hùng”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CA tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tiến Dũng

ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/soi-xet/vu-be-trai-bi-bat-coc-hung-thu-can-tien-cuoi-vo-149115.html