Vụ bé trai 8 tuổi ở Hà Nội nghi bị bác rể sát hại: Có thật nghi can mắc bệnh tâm thần?

Liên quan đến vụ bác rể sát hại cháu trai 8 tuổi ở Chương Mỹ (Hà Nội) rồi cho vào bao tải vùi dưới đống gạch trong vườn nhà, một cán bộ điều tra cho biết, khi được triệu tập đến cơ quan công an, ban đầu nghi can Vũ Huy Toản không khai nhận việc đã ra tay sát hại dã man cậu bé. Chỉ đến khi cơ quan điều tra đưa ra chứng cứ không thể chối cãi, khi đó đối tượng này mới cúi đầu nhận tội.

Chiều 28/4, trao đổi với Bảo vệ pháp luật, một lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Huy Toản (SN 1978, trú tại thôn 4, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi giết người của đối tượng này.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm Vũ Huy Toản có nhiều dấu hiệu và biểu hiện nghi vấn liên quan đến cái chết của cháu Tr. Tuy nhiên, Toản lại tỏ ra rất bình tĩnh, không chút hoảng sợ.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể cháu Tr.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể cháu Tr.

Khi được triệu tập đến cơ quan công an làm việc, ban đầu Toản ngoan cố không khai nhận. Đối tượng nói rằng không biết cháu Tr. đi đâu; không liên quan gì cả... Đến khi cơ quan công an tìm được thi thể cháu Tr. tại vườn nhà Toản thì đối tượng này vẫn tiếp tục khăng khăng không biết, không liên quan đến cái chết của cháu Tr. Chỉ đến khi cán bộ điều tra đưa ra các chứng cứ chứng minh, không ai khác Toản chính là đối tượng giết cháu Tr. Biết không thể tiếp tục chối cãi, lúc đó đối tượng Toản mới khai nhận.

Theo nghi can khai nhận, nguyên nhân dẫn đến việc ra tay sát hại cháu Tr. là do Toản có mâu thuẫn, xích mích với mẹ cháu Tr.

Một số người dân cho biết, nghi can Vũ Huy Toản có tiền xử bệnh lý tâm thần và đã có bệnh án tâm thần.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, quá trình nghi can gây án, rồi che dấu hành vi, nhằm thủ tiêu thi thể nạn nhân và ngoan cố không khai nhận… cả một chuỗi hành vi của nghi can này không có biểu hiện gì của người mắc bệnh tâm thần. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Toản đã nhận tội và quá trình khai nhận của nghi can này rất rõ ràng, cụ thể về mâu thuẫn với mẹ cháu Tr. khiến nghi can này tức giận nuôi ý định trả thù và dẫn đến việc ra tay sát hại cháu Tr.

Như Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, bé trai ở Hà Nội bị bác rể sát hại dã mạn. Theo đó, ngày 24/4, bé trai Nguyễn Hữu Tr. (SN 2011, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ) được chị họ là Vũ Bảo H. (SN 2010, con gái nghi can Toản; vợ của Toản và mẹ cháu Tr. là chị em ruột) chở về nhà bác gái để ăn cơm.

Khoảng 13h ngày 24/4, sau bữa cơm trưa, H. lấy xe đạp chở bé Tr. đến trường học, Toản lấy xe máy đi theo sau. Đi được một đoạn, Toản chủ động bảo cháu Tr. chuyển sang xe máy của mình để hắn chở đi tiếp. Khi cháu Tr. ngồi sang xe máy, Toản rú ga phóng nhanh bỏ lại con gái là cháu H. đạp xe ở phía sau.

Tuy nhiên, Toản không đưa cháu Tr. đến trường mà lại đưa cháu quay về nhà ông ta (tại thôn 4, xã Thủy Xuân Tiên) rồi ra tay sát hại dã man. Toản đã dùng xẻng đánh 4 - 5 nhát vào đầu cháu bé, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Toản cho thi thể cháu Tr. vào chiếc bao tải và mang ra chôn vùi dưới đống gạch trong vườn nhà.

Đến tối cùng ngày, không thấy cháu Tr. trở về, cả nhà mới hoảng hốt đi tìm và trình báo chính quyền địa phương.

Gia đình cháu Tr. cùng người dân và chính quyền địa phương suốt đêm đi lùng sục để tìm Tr. khắp các ao hồ, kênh mương, ruộng vườn trong làng nhưng không tìm thấy dấu vết gì của cậu bé.

Đến sáng ngày 25/4, cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm thì phát hiện thi thể cậu bé bị cho vào trong bao tải, vùi dưới đống gạch vỡ ngay sau vườn nhà người bác rể.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, người bác rể tàn nhẫn khai nhận đã ra tay sát hại cậu bé, rồi cho vào bao tải vùi dưới đống gạch vỡ ở góc vườn.

Hiện, cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với Vũ Huy Toản về tội Giết người và tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nhật Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/vu-be-trai-8-tuoi-o-ha-noi-nghi-bi-bac-re-sat-hai-co-that-nghi-can-mac-benh-tam-than-68884.html