Vụ bé trai 5 tuổi tử vong trong nhà hoang, 2 tay bị trói: Bắt giữ nghi phạm liên quan

Liên quan đến vụ việc bé trai 5 tuổi được xác định tử vong trong căn nhà hoang, 2 tay bị trói, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ nam sinh lớp 11 để điều tra.

Người dân tập trung tại khu vực hiện trường phát hiện bé trai 5 tuổi tử vong. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp luật

Người dân tập trung tại khu vực hiện trường phát hiện bé trai 5 tuổi tử vong. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp luật

Theo Người Đưa Tin Pháp luật, tối 9/6, Công an huyện Quỳnh Lưu, Công an tỉnh Nghệ An, cơ quan chức năng đã bắt giữ Đào Ngọc H., học sinh lớp 11, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu để điều tra vụ cháu bé 5 tuổi bị tử vong trong căn nhà hoang.

Danh tính nạn nhân được xác định là cháu H.T.V.Đ. (5 tuổi), trú cùng xóm với Hoàng.

Quá trình điều tra, Công an huyện Yên Thành, Công an huyện Quỳnh Lưu đã bảo vệ nghiêm ngặt để thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Được biết, khi phát hiện thi thể con, bố mẹ cháu Đ. đã ngất xỉu phải nhờ sự chăm sóc của bác sĩ. Rất đông người dân lên gần hiện trường để chia buồn cùng gia đình và xem diễn biến sự việc.

Thi thể bé trai được tìm cách nhà 10km. Ảnh: Giao Thông

Thông tin về sự việc trước đó, VOV cho hay, chiều 7/6, cháu Đ. ố mẹ sang nhà hàng xóm cách đó khoảng 300m chơi.

Đến tối không thấy con về, anh gia đình hoảng hồn đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy con đâu. Gia đình tiếp tục nhờ dân làng đi tìm đồng thời trình báo lên chính quyền địa phương và Công an huyện Quỳnh Lưu để được giúp đỡ.

Đến chiều 9/6, gia đình đau xót khi thi thể bé trai được tìm thấy trong ngôi nhà hoang, tại vùng rừng ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cách nhà mình hơn 10 km.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/vu-be-trai-5-tuoi-tu-vong-trong-nha-hoang-2-tay-bi-troi-bat-giu-nghi-pham-lien-quan-a326568.html