Vụ bé trai 5 tuổi bị bắt trói tử vong tại căn nhà hoang trong rừng: Hung thủ muốn tống tiền

Tại phiên tòa, Đào Ngọc Hoàng (trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) khai nhận trói tay chân cháu bé 5 tuổi trú cùng xóm bỏ vào rừng là có ý định tống tiền gia đình cháu bé.

Ngày 19-11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Đào Ngọc Hoàng (SN 2003), trú xóm 9, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu về tội Giết người.

Bị Cáo Hoàng tại phiên tòa ngày 19-11

Bị Cáo Hoàng tại phiên tòa ngày 19-11

Theo cáo trạng, vào khoảng 15 giờ ngày 7-6, Hoàng rủ cháu H.V.Đ. (5 tuổi, ở cùng xóm) đi bắt con ve ve. Hoàng sau đó dùng xe đạp điện chở cháu Đ. tới trường tiểu học để chơi, bắt ve ve. Sau đó, Hoàng chở cháu Đ. tới một căn nhà hoang trong khu rừng ở xã Lăng Thành (huyện Yên Thành). Lúc chở cháu Đ. đi, Hoàng cầm theo bao tải, một quả chanh, một cuộn băng dính, xúc xích, kẹo cùng một con dao, hai đôi găng tay.

Tại đây, Hoàng lừa cháu Đ. chơi trò chơi bịt mắt đoán đồ vật và dùng găng tay và băng bịt mắt, trói tay cháu Đ. ra phía sau. Hoàng nảy sinh ý định sẽ bắt cóc, tống tiền gia đình cháu 20 triệu đồng, nên đã bế cháu Đ. từ căn nhà hoang tới bờ suối cách đó hơn 150 m để giấu, rồi quay về nhà.

Thi thể cháu Đ. sau đó được phát hiện gần căn nhà hoang trong khu rừng

Chiều cùng ngày, Hoàng quay trở lại hiện trường kiểm tra nạn nhân. Đêm hôm đó, người nhà bé Đ. gặng hỏi song Hoàng không thừa nhận việc liên quan đến sự mất tích của cháu Đ.. Chiều ngày 8-6, Hoàng nhờ bạn học cùng chở tới khu vực này để kiểm tra thì thấy cháu Đ. đã chết nên bỏ về.

Ngày 9-6, Công an huyện Quỳnh Lưu đã triệu tập Hoàng lên làm việc. Tại đây, Hoàng thừa nhận đã bắt giữ, gây ra cái chết của cháu Đ..

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng ân hận về hành vi của mình, xin lỗi gia đình nạn nhân.

Kết thúc phiên tòa HĐXX tuyên phạt bị cáo Đào Ngọc Hoàng 15 năm tù về tội giết người. HĐXX cũng buộc bố mẹ bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 169 triệu đồng.

Tin-ảnh: Đức Ngọc-Nghĩa Bình

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/vu-be-trai-5-tuoi-bi-bat-troi-tu-vong-tai-can-nha-hoang-trong-rung-hung-thu-muon-tong-tien-20201119160844009.htm