Vụ bé trai 2 tuổi đuối nước dưới ruộng: Công ty 379 thi công tắc trách?

Hiện tượng ngập úng chỉ thường xuyên xảy ra bắt đầu từ đầu năm 2018 khi Công ty Thương mại - Xây dựng 379 (Công ty 379) tiến hành san lấp mặt bằng dự án nhà ở xã hộ cho người thu nhập thấp của huyện Phú Bình, Thái Nguyên.

Cánh đồng xanh biến thành “biển nước tử thần”

Cửa Nhựa - đồng lúa tuy không lớn nhưng lại là nơi canh tác, cày cấy của nhiều hộ nông dân bỗng chốc trở thành “biển nước” sau mỗi trận mưa. Đây là nơi cháu Dương Văn Sang tử vong vào sáng 18.6.

Khu ruộng ngập nước - nơi bé Sang bị đuối nước.

Ông Hoàng Ngọc Thuận - nguyên trưởng xóm Trạng, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết, khu đồng Cửa Nhựa, xóm Trạng, xã Điềm Thụy có tổng diện tích khoảng trên 1,2 mẫu. Đây là diện tích đất trồng lúa của 8 hộ dân trong xóm, có hệ thống kênh mương tưới tiêu. Trước khi Công ty 379 chưa vào san lấp thì không có hiện tượng ngập úng, các hộ dân vẫn canh tác bình thường một năm hai vụ lúa.

“Hiện tượng ngập úng thường xuyên xảy ra bắt đầu từ đầu năm 2018 khi Công ty 379 tiến hành san lấp mặt bằng dự án nhà ở xã hộ cho người thu nhập thấp của huyện Phú Bình, gây ra tình trạng thối mạ, thối hoa màu và không thể trồng cấy từ đó đến nay”, ông Thuận nói.

Cũng theo ông Thuận, sau khi có hiện tượng ngập úng, trước rất nhiều ý kiến, kiến nghị của bà con nhân dân trong xóm, ông đã đề nghị với đơn vị thi công là Công ty 379 phải khẩn trương xử hệ thống tưới tiêu cho bà con nhưng đơn vị nàykhông những không hợp tác mà ngược lại còn buông những lời lẽ thiếu trách nhiệm như: “Đất của Công ty thì Công ty làm”.

Trước sự bất hợp tác của Công ty 379, xóm đã đề nghị xã lập biên bản xác minh diện tích thiệt hại, sau khi lập biên bản xác minh, ngày 17.3.2018, UBND xã Điềm Thụy đã có báo cáo gửi UBND huyện và yêu cầu đơn vị thi công cũng như các cơ quan chức năng liên quan của huyện Phú Bình phải có trách nhiệm trả sản lượng lúa thất thu để người dân đảm bảo cuộc sống, đồng thời xử lý ngay hệ thống tiêu thoát nước để nhân dân ổn định sản xuất.

Hình ảnh ruộng vườn của bà con xóm Trạng bị ngập nước.

Công ty 379 và chính quyền thờ ơ trách nhiệm?

Sau 3 tháng mỏi mòn chờ hồi đáp giải quyết thì sự việc đau lòng đã xảy ra với cháu Dương Văn Sang. Ông Thuận cho rằng, thiệt hại về mùa màng cũng như cái chết của cháu Sang, phía Công ty 379 và chính quyền huyện Phú Bình phải chịu trách nhiệm.

Nỗi đau mất đi con thơ khiến đôi mắt anh Dương Văn Sáu - bố của cháu Dương Văn Sang thâm quầng, mặt sạm đi. Anh Sáu cho hay: "Gia đình có 5 nhân khẩu, kinh tế gia đình tất cả chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng, vườn trước cửa nhà. Trước khi xảy ra vụ việc của cháu Sang, thấy ruộng vườn thường xuyên bị ngập úng với mức nước rất cao và không thể canh tác, gia đình đã nhiều lần kiến nghị với Công ty 379 cũng như làm đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết dứt điểm việc ngập úng. Tuy nhiên, phía Công ty đã không hợp tác và cũng không nhận được bất cứ ý kiến phản hồi nào từ phía các cơ quan chức năng".

“Cái chết của con tôi có phần trách nhiệm từ việc thi công ẩu của Công ty 379 và sự thờ ơ của chính quyền nhưng đến nay gia đình vẫn chưa nhận được bất cứ lời động viên, chia sẻ nào từ họ”, anh Sáu bùi ngùi.

Ông Hoàng Ngọc Thuận chia sẻ nỗi bức xúc của người dân về việc ruộng đồng bị ngập lụt với Dân Việt.

Để làm rõ những trách nhiệm liên quan, ngày 22.6.2018, phóng viên Dân Việt đã đến UBND huyện Phú Bình đặt lịch làm việc với một số nội dung liên quan đến Công ty 379, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi.

Hà Thanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-be-trai-2-tuoi-duoi-nuoc-duoi-ruong-cong-ty-379-thi-cong-tac-trach-888359.html