Vụ bé trai 10 tuổi đi lạc ở Phú Quốc: Cháu bé tử vong dưới mương nước

Tại hiện trường, mọi người tìm thấy dép và xe đạp của bé dưới mương nước cách vị trí thi thể khoảng 100m. Bước đầu, công an xác định, nạn nhân tử vong do tai nạn.

Chiều 19/9, báo Thanh Niên đưa tin, thi thể bé trai Hồng Khánh T. (10 tuổi, ngụ ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đi lạc từ chiều 15/9 vừa được người dân phát hiện.

Cụ thể, khoảng 10h30 sáng nay, tại một mương nước phía sau một công trình ở tổ 2 (ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương), người dân đã phát hiện thi thể của em. Vụ việc nhanh chóng được người dân trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an huyện Phú Quốc đã đến hiện trường khám nghiệm, điều tra vụ việc. Theo Thanh Niên, tại hiện trường, mọi người tìm thấy dép và xe đạp của em dưới mương nước cách vị trí thi thể khoảng 100m.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Báo Thanh Niên).

Đến khoảng 13h trưa nay, các đơn vị chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo cơ quan điều tra, công an không phát hiện dấu hiệu bất thường nên bước đầu kết luận đây là tai nạn và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình ngay sau đó.

Trước đó, ngày 17/9, báo Infonet dẫn lời ông Trần Văn Việt, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương xác nhận việc bé T. đi lạc từ chiều 15/9 và gia đình vẫn chưa tìm thấy.

Ông Việt cũng cho hay, lực lượng công an xã cùng bộ đội của Tiểu đoàn 860 (đóng trên địa bàn huyện Phú Quốc) cũng tích cực tìm kiếm và báo vụ việc cho Công an huyện Phú Quốc để hỗ trợ.

Theo Infonet, ngày 16/9, nhận được tin báo của gia đình về việc bé T. mất tích, lãnh đạo UBND xã Cửa Dương đã đề nghị lực lượng công an xã và bộ đội của Tiểu đoàn 860 phối hợp tìm kiếm.

Được biết, T. theo cha mẹ từ TP.Cần Thơ đến huyện Phú Quốc sinh sống được gần 1 năm. Hiện, gia đình em sống tại nhà trọ nằm gần trụ sở UBND xã Cửa Dương. T. đang học lớp 5/4 trường tiểu học Cửa Dương 2.

Chiều 15/9, T. xin gia đình lấy xe đạp đi chơi nhưng đến tối không thấy về. Lo lắng, sợ con mình đi lạc, gia đình đã chia nhau đi tìm, đồng thời báo lên Công an xã Cửa Dương nhờ hỗ trợ tìm cháu.

Hà Nguyễn (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-be-trai-10-tuoi-di-lac-o-phu-quoc-chau-be-tu-vong-duoi-muong-nuoc-a404188.html