Vụ bé trai 1 tuổi bị xe tải cán chết: Tài xế và nạn nhân có quan hệ họ hàng

Tài xế xe tải cán chết cháu bé 1 tuổi và gia đình nạn nhân có quan hệ họ hàng gần, con cô con cậu. Nhà của Vinh nằm cách nhà của nạn nhân không xa.

Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã bắt giữ tài xế xe tải tên Nguyễn Văn Vinh (SN 1987), trú tại phường Quỳnh Phương để điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 cháu bé tử vong.

Đáng nói, sau khi gây tai nạn, Vinh còn bế cháu bé đi phi tang thi thể ở chỗ khác rồi quay lại xóa dấu vết hiện trường.

Được biết, bố mẹ của cháu bé ở khối Hồng Phong, phường Quỳnh Phương. Anh chị đã có 2 người con, cháu bị xe tải lùi tử vong là con thứ 2. Ngày 22/4, bố mẹ cháu có công việc nên gửi cháu xuống nhà ông bà ngoại chơi. Trong thời gian này cháu bé đi ra ngoài đường chơi và xảy ra tai nạn.

Hình ảnh Vinh xóa dấu vết hiện trường.

Hình ảnh Vinh xóa dấu vết hiện trường.

Theo người dân địa phương, Nguyễn Văn Vinh làm nghề lái xe ô tô, có vợ và 3 con nhỏ. Điều đáng nói, anh này cũng có quan hệ họ hàng gần, con cô con cậu với gia đình cháu bé bị cán tử vong. Nhà của Vinh nằm cách nhà của nạn nhân không xa.

Như tin đã đưa, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 22/4, trên địa bàn phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai. Thời điểm này, tài xế Nguyễn Văn Vinh điều khiển chiếc xe tải chở gạch xây dựng. Trong lúc lùi xe, thiếu quan sát đã cán phải bé trai hơn 1 tuổi đang chơi ở bên đường. Hậu quả, bé trai tử vong tại chỗ.

Sau khi biết nạn nhân đã tử vong, Vinh bế thi thể nạn nhân ra một vị trí khác rồi giấu đi. Sau đó, y quay lại hiện trường dùng đất, cát lấp lên những vết máu và rời khỏi hiện trường.

Từ những hình ảnh trích xuất từ video, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm và tiến hành bắt giữ để phục vụ điều tra.

Bảo Khánh

Theo ANTT/NĐT

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/vu-be-trai-1-tuoi-bi-xe-tai-can-chet-tai-xe-va-nan-nhan-co-quan-he-ho-hang-292621.htm