Vụ bé sơ sinh tử vong với vết đứt trên cổ ở Hà Tĩnh: Lời khai bất ngờ của người mẹ

Liên quan vụ 'bé sơ sinh tử vong với vết đứt trên cổ ở Hà Tĩnh', theo lời khai mới nhất của người mẹ, 6 ngày trước khi xảy ra sự việc, chị được chồng đưa đến cơ sở tư nhân để siêu âm và kết quả thai nhi bình thường.Theo Báo Thanh Tra, chiều 6/7, Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an Tỉnh Hà Tĩnh thông tin: Chiều cùng ngày, Công an tỉnh phối hợp với UBND huyện Đức Thọ chủ trì cuộc họp để nghe Công an huyện Đức Thọ báo cáo kết quả điều tra ban đầu, đồng thời chỉ đạo các hoạt động điều tra tiếp theo.

Liên quan vụ "bé sơ sinh tử vong với vết đứt trên cổ ở Hà Tĩnh", theo lời khai mới nhất của người mẹ, 6 ngày trước khi xảy ra sự việc, chị được chồng đưa đến cơ sở tư nhân để siêu âm và kết quả thai nhi bình thường.

Zing.vn thông tin, sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, chị Nguyễn Thị Tình (37 tuổi, trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) - người mẹ của em bé tử vong với vết đứt dài trên cổ sau khi sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ - đã được xuất viện, sức khỏe dần ổn định.

Vì vậy, Công an huyện Đức Thọ đã tiến hành gặp gỡ người mẹ, phục vụ quá trình điều tra.

Theo lời khai mới nhất của chị Tình tại cơ quan điều tra, ngày 24/6 (6 ngày trước khi xảy ra vụ việc), chị được chồng đưa đến một cơ sở tư nhân ở huyện Can Lộc để siêu âm thai. Kết quả, thai nhi và sức khỏe của người mẹ bình thường.

“Ngoài kết quả khám thai ngày 21/6, ba ngày sau, tôi tiếp tục chở vợ đến đây siêu âm thêm. Bác sĩ thông báo thai nhi phát triển bình thường, không có điều gì khác biệt. Chúng tôi không lấy phiếu khám do mới kiểm tra”, Zing.vn dẫn lời anh Nguyễn Sỹ Chiến (chồng chị Tình) nói.

Vợ chồng chị Tình đều khẳng định việc Sở Y tế Hà Tĩnh cho rằng con trai chết lưu trên 7 ngày là vô lý, không có cơ sở.

BVĐK huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

BVĐK huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trao đổi trên Zing.vn, thiếu tá Nguyễn Trường Thi, Phó trưởng Công an huyện Đức Thọ, xác nhận vợ chồng sản phụ Tình có khai về tình tiết đi siêu âm ở cơ sở ngoài vào ngày 24/6.

Trước đó, tờ Infonet thông tin thêm, liên quan đến vụ việc này, bất ngờ xuất hiện một bản tường trình được viết ngay sau vụ việc xảy ra với nhiều nội dung chưa được công bố.

Bản tường trình được viết vào ngày 30/6, ngay sau khi bé trai con sản phụ Nguyễn Thị Tình tử vong với vết đứt bất thường trên cổ.

Infonet dẫn nội dung ghi rõ: "Kíp trực hôm nay gồm: Bác sĩ Nguyễn Đình Sơn, Bs Nguyễn Đình Sơn, trực lãnh đạo; Bs Nguyễn Minh Đức, trực thường trú; Bs Nguyễn Hữu Quyền, trực khối; 2 nữ hộ sinh là Hoàng Thị Trinh và Hoàng Thị Định, trực khoa; Hoàng Thị Sương, hộ lý”.

Tuy nhiên, suốt trong thời gian dài, hộ lý Hoàng Thị Sương hoàn toàn không được nhắc đến trong các buổi làm việc, cũng như trong tất cả các báo cáo gửi cấp trên của bệnh viện này.

Cũng tại bản tường trình, sau khi nhập viện, kíp trực đã làm các xét nghiệm nước tiểu, máu theo chỉ định của bác sỹ trực khối (Bs Nguyễn Hữu Quyền - PV), tuy nhiên chưa có chỉ định siêu âm chẩn đoán thai nhi.

Trao đổi trên Infonet, Bác sĩ Nguyễn Đình Sơn, Giám đốc BVĐK huyện Đức Thọ xác nhận có bản tường trình nói trên và cho biết, bản tường trình này được lập trước sự chứng kiến của đại diện gia đình sản phụ Nguyễn Thị Tình.

Cũng theo Bác sĩ Sơn, chức năng của hộ lý chỉ là thu dọn, không liên quan đến quá trình thăm khám, đỡ đẻ nên không đưa vào báo cáo và cũng không đình chỉ công tác đối với người này.

“Hôm đó tôi trực lãnh đạo. Trong bản tường trình tôi cũng đã có ý kiến về việc thay mặt bệnh viện xin lỗi gia đình về sự thiếu sót một số quy trình chuyên môn trong việc khám và đỡ đẻ cho sản phụ”, bác sĩ Sơn nói.

Theo Báo Thanh Tra, chiều 6/7, Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an Tỉnh Hà Tĩnh thông tin: Chiều cùng ngày, Công an tỉnh phối hợp với UBND huyện Đức Thọ chủ trì cuộc họp để nghe Công an huyện Đức Thọ báo cáo kết quả điều tra ban đầu, đồng thời chỉ đạo các hoạt động điều tra tiếp theo.

Tham dự cuộc họp có đại diện Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Đức Thọ, Viện KSND huyện Đức Thọ, Phòng Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Sở Y tế Hà Tĩnh.

Thông tin về vấn đề này, thượng tá Trần Hải Trung - Trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết, sau khi nghe báo cáo về cái chết của cháu bé với vết đứt ở cổ xảy ra hôm 30/6, đồng chí Đặng Hoài Sơn đã yêu cầu Công an huyện Đức Thọ sớm làm rõ nguyên nhân cái chết của con trai sản phụ Nguyễn Thị Tình.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-be-so-sinh-tu-vong-voi-vet-dut-tren-co-o-ha-tinh-loi-khai-bat-ngo-cua-nguoi-me-a283806.html