Vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường ở Hà Nội: Người đàn ông trong khu trọ nhận định bất ngờ

Liên quan đến vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường ở Hà Nội, một người đàn ông sống trong khu trọ nơi phát hiện sự việc nhận định, có thể người mẹ sống trong khu trọ, sinh đứa con rồi ném xuống khe tường.

Ngày 19/8, người dân sinh sống trong ngõ Đào Nguyên A (thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) vẫn đang xôn xao vụ việc bé trai nặng 2,2 kg bị bỏ rơi trong khe tường chật hẹp giữa 2 ngôi nhà xảy ra vào chiều ngày 18/8.

Theo tờ VTC News, khu trọ phát hiện cháu bé bị bỏ rơi nằm gần trường Đại học Nông nghiệp Việt Nam. Khe tường phát hiện cháu bé sơ sinh hẹp chỉ khoảng một gang tay, nhiều mảng vỡ vẫn còn vương vãi.

Lực lượng chức năng và người dân đục tường giải cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khe tường. Ảnh: Công an TP.HCM

Lực lượng chức năng và người dân đục tường giải cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khe tường. Ảnh: Công an TP.HCM

Nguồn tin trên dẫn lời của anh V. (người sống trong khu trọ) cho biết, khu trọ này có khoảng 50 phòng, cổng được mở bằng vân tay, người ngoài khó có thể vào được. "Tôi nghĩ người sinh cháu bé rồi vứt xuống khe tường là người sống trong khu trọ, chắc chắn công an sẽ sớm tìm ra người đó", anh V. nói.

Người dân trong xóm cho rằng người mẹ nhẫn tâm đã bỏ con mình theo cách không thể tin được. "Nếu người mẹ sinh con ra không nuôi được có thể đưa lên chùa hoặc cho ai đó nuôi dưỡng. Sinh con ra mà lại vứt bỏ như vậy thật tội nghiệp cháu bé", một người dân sống trong ngõ chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc, bà Nguyễn Thị Thúy Hường, Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được tin báo, bà cùng công an thị trấn trực tiếp xuống hiện trường. Người dân sau đó quấn cho cháu cái chăn rồi đưa ra Trạm Y tế thị trấn Trâu Quỳ cắt rốn và đưa lên bệnh viện Gia Lâm sơ cứu. Bé trai sơ sinh nặng khoảng 2,2kg, có thể cháu bé bị bỏ rơi khi vừa sinh ra được 1 ngày.

Sau khi cháu bé được đưa ra Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, các bác sĩ đã tắm, vệ sinh cho cháu rồi đưa đi chụp chiếu. Tuy nhiên, nhận thấy nhịp tim của cháu hơi yếu nên các bác si đã cho chuyển sang bệnh viện Xanh Pôn.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-be-so-sinh-bi-bo-roi-giua-khe-tuong-o-ha-noi-nguoi-dan-ong-trong-khu-tro-nhan-dinh-bat-ngo-a335566.html