Vụ bé lớp 1 tử vong trên xe bus trường Gateway: Vì sao camera an ninh tòa nhà không lưu hình ảnh cháu ra khỏi nhà, lên xe đi học?

Nhiều người thắc mắc tại sao tòa nhà nơi cháu L. sinh sống có camera nhưng lại không lưu được hình ảnh gia đình đưa cháu lên xe đi học?

Vụ cháu bé L.H.L (6 tuổi) bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của trường Gateway (Hà Nội) dẫn đến tử vong đã khiến dư luận bàng hoàng và đau xót. Đã 2 ngày trôi qua, nhiều tình tiết liên quan đến cái chết của cháu bé vẫn còn nhiều khúc mắc, chưa được làm sáng tỏ.

Theo ông Trịnh Xuân Hải (ông ngoại cháu L.), sáng 6/8, khi bố mẹ đưa cháu ra khỏi nhà và đón xe đưa đón tại điểm Trung Yên cháu L. mặc bộ quần áo đồng phục của trường gồm áo ngắn tay đỏ, quần tối màu.

Lúc đi, gia đình còn bỏ vào ba lô của cháu L. một chiếc áo ngắn tay màu trắng để dự phòng thay khi cần thiết vì cậu bé hay ra mồ hôi. Tuy nhiên, khi bế bé từ trong xe ô tô ra đưa đến bệnh viện E cấp cứu thì L. lại mặc chiếc áo màu trắng dự phòng mang theo.

Clip mô phỏng lại quá trình bé trai lớp 1 trường Gateway bị bỏ quên trên ôtô thế nào?

Camera tòa nhà không lưu giữ được hình ảnh gia đình đưa cháu L. lên xe đi học

Việc bé L. mặc chiếc áo trắng sau khi bế ra khỏi xe khiến gia đình và dư luận đặt nhiều câu hỏi: Tại sao lại thay áo cho bé? Nạn nhân được thay áo trước hay sau khi chết? “Lúc phát hiện, nhà trường biết không làm được gì thì phải đưa đến bệnh viện ngay thì tại sao phải mất thời gian thay áo?”, ông Hải đặt câu hỏi?

Để trả lời cho các nghi vấn này, nhiều người khuyên gia đình nên kiểm tra các camera trên hành trình đưa bé đi học.

Xe ô tô đưa đón của trường Gateway.

Xe ô tô đưa đón của trường Gateway.

Trong ngày 8/8, nhiều phóng viên đã tìm đến khu vực tòa nhà Trung Yên Plaza (số 1 Trung Hòa) - nơi gia đình cháu bé sinh sống để tìm hiểu. Khi được đề nghị cung cấp hình ảnh camera an ninh của khu chung cư cao cấp này, đại diện ban quản lý tòa nhà "xin lỗi" vì camera bị lỗi và không thể cung cấp hình ảnh.

Trả lời trên báo Đất Việt, đại diện tòa nhà cho biết: "Chúng tôi rất xin lỗi vì camera của tòa nhà này không lưu được lại sau một ngày. Phần ổ cứng lưu trữ có vấn đề nên hết ngày nào hình ảnh sẽ tự xóa ngày ấy.

Tòa nhà của chúng tôi có tất cả camera từ hành lang các tầng, trong ngoài thang máy, camera ở sảnh ra vào. Nhưng tiếc là máy không lưu dài ngày được".

"Hôm 7/8, công an của cơ quan điều tra cũng đã đến tìm hiểu thông tin và yêu cầu chúng tôi trích xuất camera. Nhưng chúng tôi thật sự đáng tiếc không cung cấp được thông tin hỗ trợ điều tra", đại diện của ban quản lý tòa nhà Trung Yên Plaza nói với Đất Việt.

Ảnh chiếc xe ô tô Ford Transit mang BKS 29B-069.56 chở bé trai lớp 1 trường Gateway tử vong

Trước đó, vào chiều ngày 8/8, một đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe chở cháu L. ra khỏi trường và mang đến bãi xe ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền rồi bỏ quên cũng được tiết lộ.

Qua theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, khoảng 5h47 phút sáng 6/8 chiếc ô tô bắt đầu lăn bánh rời khỏi cổng KTX và sau đó quay lại vào khoảng 7h22 phút cùng ngày và đậu bên trong khu vực bãi đỗ xe.

Đến 15h43', tài xế Phiến mới tiếp tục điều khiển chiếc ô tô này rời khỏi KTX để đón trả học sinh sau giờ tan học buổi chiều.

Khi chiếc xe đến trường Gateway, bà Nguyễn Bích Quy đưa các cháu học sinh ra cổng để lên xe ô tô. Khi mở cửa phát hiện cháu L. đang nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế cháu vào trong phòng y tế của trường, sau đó đưa đến Bệnh viện E cấp cứu.

Tuy nhiên, đoạn camera ghi lại cảnh cháu bé được bế ra khỏi xe khi ấy đã cứng đơ. Bệnh viện E cũng xác nhận cháu bé chết trước khi được đưa đến viện.

Hình ảnh cuối cùng của bé L. tại trường Gateway

Trước đó, trong buổi họp báo thông tin chính thức về vụ việc được UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội tổ chức sáng 7/8, trước thắc mắc về việc cháu bé khi đi học mặc áo đỏ tuy nhiên lúc được bế xuống khỏi ô tô (trong tình trạng cơ thể đã cứng) lại mặc áo trắng, vị đại diện công an quận khẳng định sau khi có kết quả xác định màu áo mà cháu L. mặc, công an sẽ thông tin sớm nhất tới cơ quan báo chí.

Chủ tịch HĐQT Trường Gateway cũng không giải thích được tại sao cháu L. lại mặc áo trắng

Trong tang lễ của cháu bé tại quê nhà Thanh Hóa, bà Trần Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch HĐQT Trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway, cùng một số đồng nghiệp cũng có mặt. Bà Hạnh cho biết từ khi xảy ra sự việc đến nay bà vẫn chưa trở về trường.

Trả lời trên Zing, bà Hạnh nói: "Chúng tôi nhận lỗi và xin chịu toàn bộ trách nhiệm. Sau khi tang lễ cho cháu xong xuôi, chúng tôi sẽ gặp gỡ để lắng nghe những yêu cầu, nguyện vọng của gia đình".

Khi được hỏi suy nghĩ gì về những việc nhà trường đã gây ra cho cháu bé, bà Hạnh từ chối trả lời. Người đại diện trường Gateway cũng không giải thích được vì sao cháu bé khi đến trường mặc áo đỏ nhưng thời điểm nhập viện lại mặc áo trắng.

MT
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/vi-sao-camera-an-ninh-khong-luu-hinh-anh-chau-len-xe-di-hoc-n-192477.html