Vụ bé hơn 1 tháng tuổi bị bạo hành ở Hà Nam: Bắt khẩn cấp nữ giúp việc

Liên quan đến vụ việc cháu bé hơn 1 tháng tuổi bị giúp việc bạo hành dã man, Công an thành phố Phủ Lý (Hà Nam) đã ra quyết định bắt giữ người giúp việc để điều tra hành vi bạo hành trẻ em.

Ngày 23/11, Công an thành phố Phủ Lý (Hà Nam) đã ra quyết định bắt bà Nguyễn Thị Hàn (51 tuổi, quê Nam Định) để điều tra hành vi hành hạ trẻ em.

Như thông tin đã đưa, ngày 22/11, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh cháu bé hơn 1 tháng tuổi bị người giúp việc đánh đập, bạo hành dã man khiến nhiều người phẫn nộ.

Clip được đăng tải bởi chị N.P, mẹ cháu bé bị bạo hành. Chị P. chia sẻ rằng: “Xem trên mạng nhiều, mình không thể tin nổi nhưng hôm nay rơi vào chính gia đình mình! Bé nhà mình vừa sinh được một tháng 17 ngày. Cứ khi nào mình ra khỏi nhà, bà ấy tra tấn con bé. Mình mới chỉ quay lại tạm clip này và còn rất nhiều video khác sẽ đăng sau. Đau lòng, xót xa quá”.

Cảnh cháu bé hơn 1 tháng tuổi bị giúp việc đánh đập, hành hạ (Ảnh cắt từ clip)

Clip chị P. chia sẻ ghi lại cảnh người giúp việc liên tục dùng tay bóp miệng, tát mạnh vào mặt, đầu cháu bé. Người này còn liên tục tung đứa trẻ lên cao, rồi dùng tay đỡ, mặc cho đứa trẻ khóc thét sợ hãi.

Theo chị N.P, con chị bị hành hạ trong các ngày 20-22/11 tại nhà riêng ở phường Quang Trung, TP Phủ Lý, Hà Nam.

Gia đình chị P. phát hiện người giúp việc hành hạ bé gái khi chồng chị kiểm tra camera đặt trong nhà. Quá bức xúc nên gia đình đã làm đơn trình báo chính quyền địa phương.

Được biết, người giúp việc được gia đình chị P. thuê gần hai tháng, qua một trung tâm môi giới. Gần đây, mỗi lần về nhà, vợ chồng chị thường thấy em bé đang ngủ, mặt đỏ gay gắt, lúc cho bú thì thì thường xuyên nấc lên. Nghi ngờ nên gia đình lắp camera theo dõi và phát hiện sự việc đau lòng trên.

B.An (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/vu-be-hon-1-thang-tuoi-bi-bao-hanh-o-ha-nam-bat-khan-cap-nu-giup-viec