Vụ bé gái bị bạn bố đánh tử vong: Mẹ khóc tức tưởi, thủ phạm lĩnh 10 năm tù

Trong ngày xét xử thứ 2, cha mẹ nạn nhân đã mang theo di ảnh của bé gái xấu số đến phiên tòa..., an ninh phiên tòa được thắt chặt.

Người thân mang di ảnh bé gái đến phiên tòa

Người thân mang di ảnh bé gái đến phiên tòa

Sau 2 ngày đưa vụ án “lỡ tay” đánh chết bé gái 4 tuổi ra xét xử, ngày 26/3, TAND TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phan Phi Long II (30 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) 10 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Trong ngày xét xử thứ 2, cha mẹ nạn nhân đã mang theo di ảnh của bé gái xấu số đến phiên tòa. Người mẹ thi thoảng nhìn vào ảnh con mà không kìm được nước mắt.

An ninh tại phiên tòa cũng được thắt chặt hơn. Lực lượng cảnh vệ, cảnh sát hình sự giám sát nhất cử nhất động của các phóng viên; khu vực phòng xét xử bị phá sóng. PV tác nghiệp tại phiên tòa nếu không có thẻ nhà báo mà chỉ có giấy giới thiệu chỉ được ngồi dự và không được quay phim, chụp hình.

Theo cáo trạng, Nguyễn Tố H. (sinh ngày 13/5/2014) là con của anh Nguyễn Hữu D. (31 tuổi, ngụ phường 2, TP Vĩnh Long) và chị Phan Thị Tố A. (28 tuổi, ngụ phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Năm 2015, anh D và chị A. chia tay, bé H. sống cùng mẹ tại TP Cà Mau.

Đầu tháng 5/2018, anh D. đón bé H. về Vĩnh Long chăm sóc và tổ chức sinh nhật. Do bận việc, thường xuyên vắng nhà nên ngày 12/5/2018 anh D. đem bé H. gửi cho vợ chồng bị cáo Long II chăm sóc giùm vì hai người là bạn bè thân thiết.

Trong thời gian nhận bé H. về chăm sóc, vợ chồng Long II thường để con bạn ở nhà một mình, thức ăn, nước uống mua để sẵn cháu bé tự ăn. Việc vệ sinh, tắm giặt bé gái 4 tuổi phải tự làm.

Sáng 16/6/2018, Long II mua bánh bao để sẵn cho bé H. rồi đi uống cà phê với bạn.

Sau khi thức dậy, bé H. khóc la không chịu ăn bánh bao mà đòi ăn cơm sườn làm vợ Long II không ngủ được nên đã gọi điện thoại cho bị cáo về.

Về đến nhà, Long II cho rằng bé H. hỗn nên đã tức giận, một tay bị cáo nắm tay phải của H. tay còn lại đánh vào miệng của bé.

Nguyễn Phan Phi Long II tại phiên tòa xét xử ngày thứ 2.

Bé H. vùng vẫy tuột khỏi tay bị cáo nên khi bị đánh bé đã té đập đầu vào tường, rồi ngã, đầu đập xuống nền gạch.

Long II đứng lên kêu H. đi rửa mặt nhưng đi được vài bước thì bé gái la đau rồi té quỵ.

Khi bị cáo đến đỡ bé H. lên thì phát hiện cháu bé chảy máu do rách môi, mặt tím tái, mắt đứng tròng nên đã cùng vợ đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu nhưng bé H. đã tử vong sau đó.

Tại bệnh viện, vợ chồng Long II khai bé gái bị té sông.

Nhận thấy điều bất thường, tối cùng ngày, mẹ bé H. đã có đơn tố giác tội phạm gửi đến cơ quan chức năng đề nghị Cơ quan điều tra khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long phối hợp cùng Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của bé H. là chấn thương sọ não, viêm phế quản - phổi.

Đến 14h10 ngày 17/6/2018, Long II đến cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long đầu thú.

Kết thúc phiên tòa HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo dùng tay đánh bé H. té ngã dẫn đến tử vong là rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội trong trạng thái tức giận chứ không có ý cướp mạng sống của nạn nhân.

Còn các vết thương trên người bé, ngoại trừ bị cáo thừa nhận một số vết còn lại không xác định được ai gây ra cũng như không xác định được dấu hiệu đồng phạm.

Xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến sức khỏe tính mạng của người khác cần phải có hình phạt nghiêm khắc. Do đó, tòa đã tuyên bản án trên.

Kết thúc phiên tòa gia đình nạn nhân cho biết sẽ kháng cáo lên tòa cấp trên.

Lê An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/vu-be-gai-bi-ban-bo-danh-tu-vong-me-khoc-tuc-tuoi-thu-pham-linh-10-nam-tu-d415427.html