Vụ bé gái 9 tuổi bị đâm, cướp tài sản: Nạn nhân đã tử vong, hung thủ có dấu hiệu nghiện rượu

Dù đã được đội ngũ y tế Bệnh viện T.Ư Huế tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, trưa 9-1, cháu bé Nguyễn Thị Thu Tr. (9 tuổi)- nạn nhân trong vụ án cướp tài sản xảy ra tại nhà riêng ở xã Phú Diên, H. Phú Vang (TT-Huế) đã tử vong sau 5 ngày điều trị.

Dù đã được đội ngũ y tế Bệnh viện T.Ư Huế tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, trưa 9-1, cháu bé Nguyễn Thị Thu Tr. (9 tuổi)- nạn nhân trong vụ án cướp tài sản xảy ra tại nhà riêng ở xã Phú Diên, H. Phú Vang (TT-Huế) đã tử vong sau 5 ngày điều trị.

Bố mẹ của hung thủ Nguyễn Văn Việt bàng hoàng trước việc con trai gây án.

Bố mẹ của hung thủ Nguyễn Văn Việt bàng hoàng trước việc con trai gây án.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, chiều 4-1, bà Lê Thị Thu (46 tuổi) và chồng là ông Nguyễn Đại Sơn (47 tuổi, trú xã Phú Diên) đi có việc trở về nhà thì phát hiện con gái mình là cháu Nguyễn Thị Thùy Tr. (9 tuổi) nằm bất động giữa sàn nhà, xung quanh có nhiều máu. Theo lời bà Thu, trước khi phát hiện sự việc khoảng 30 phút, cháu Tr. có gọi cho bà, nói: “Có một chú đến cầm đồ” (vợ chồng bà Thu mở tiệm cầm đồ tại nhà). Bà Thu nói với con gái: “Con nói chú đợi mẹ khoảng 15 phút thì mẹ về”. Và khi bà Thu trở về thì phát hiện con gái bị đâm trọng thương.

Nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn 4 giờ gây án, CQĐT CA tỉnh TT-Huế đã truy xét, làm rõ hung thủ gây án là Nguyễn Văn Việt (1984, trú thôn Kế Sung, xã Phú Diên). Qua khám xét nơi ở của đối tượng, CQĐT thu giữ 1 dây chuyền vàng 18K của cháu Tr. và 1 ĐTDĐ hiệu Nokia màu đen của bà Thu.

Tại cơ quan CA, đối tượng Việt khai, chiều 4-1 có nhặt được 1 lắc đeo tay màu vàng nên đem lên chợ Phú Hải (xã Phú Hải, H. Phú Vang) hỏi bán nhưng chủ tiệm kiểm tra là vàng giả nên không mua. Trên đường trở về, dù chiếc lắc là đồ giả nhưng Việt vẫn cố tình đem vào tiệm cầm đồ tại nhà bà Thu để cầm. Tại đây, khi nghe cháu Tr. nói ba mẹ cháu đi vắng và thấy cháu Tr. có đeo dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định cướp. Lợi dụng lúc cháu Tr. xem tivi, Việt ra nhà bếp bà Thu lấy con dao lên đâm cháu Tr. liên tiếp 2 nhát rồi giật dây chuyền của cháu bé và lấy 1 ĐTDĐ Nokia để gần đó tẩu thoát.

Hung thủ Nguyễn Văn Việt tại cơ quan CA.

Đại tá Bùi Hồng Phong- Trưởng CAH Phú Vang, cho biết, ngày 9-1, ngay sau khi cháu Tr. được gia đình chuyển từ bệnh viện về nhà để lo hậu sự, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Hiện, cơ quan điều tra CA tỉnh TT-Huế đang hoàn tất hồ sơ để xử lý hung thủ Nguyễn Văn Việt về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Chiều 9-1, chúng tôi có mặt tại thôn Kế Sung, nơi xảy ra vụ án mạng, theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm về gia đình hung thủ Nguyễn Văn Việt (cách nhà nạn nhân khoảng 2 km). Trong căn nhà cấp 4, bố mẹ hung thủ Việt như người mất hồn khi nhận được hung tin, nạn nhân bị con trai mình dùng dao đâm đã tử vong.

Bà Nguyễn Thị Sen (59 tuổi) nước mắt ngắn dài, cho biết: Việt là con cả, dù lớn rồi, nhưng vẫn chưa có vợ con. Trước đây, Việt từng qua Lào đi phụ thợ xây, nhưng làm được bao nhiêu tiền thì Việt uống rượu, bia hết chừng đó, không giúp gì cho gia đình. Sau đó, vợ chồng bà Sen nói Việt ở quê nhà phụ bố đi làm nghề đẩy xe trâu. Còn ông Nguyễn Văn Anh (63 tuổi, bố hung thủ Nguyễn Văn Việt), cho biết: “Hắn bình thường rất hiền, chỉ có khi uống rượu, bia vô là hay lề mề. Mà hắn có biểu hiện nghiện rượu nữa. Hễ đang đi giữa đường, ai kêu cho 1, 2 chai bia chi cũng uống”. Theo bố mẹ của đối tượng Việt, trước thời điểm gây án, Việt có uống rượu.

Trao đổi với P.V về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn, ông Hoàng Trọng Đoài- Chủ tịch UBND xã Phú Diên, nhớ lại: Khi nhận được tin báo, tôi có đến hiện trường thì phát hiện, đối tượng gây án vứt lại 1 cái áo mưa, 1 đôi dép và con dao gây án. Theo ông Đoài, gia đình của hung thủ lâu nay sống trên địa bàn chưa bao giờ có điều tiếng gì, bố mẹ của đối tượng Việt và con cái cũng rất đàng hoàng. Cũng theo ông Đoài, ngày 9-1, sau khi xác định cháu bé đã tử vong, CAH Phú Vang đã yêu cầu xã thành lập 2 tổ công tác, 1 tổ để thăm hỏi, giúp đỡ, làm công tác tư tưởng đối với gia đình nạn nhân và 1 tổ còn lại để đảm bảo tình hình ANTT.

“Nhiều người dân ở thôn Kế Sung có con nhỏ, sống gần nơi xảy ra vụ án cũng rất hoang mang khi chứng kiến sự việc. Họ hoang mang là vì sợ ban ngày, phải đi lao động, làm ăn và để con cái ở nhà nên không yên tâm. Trước sự việc này, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cũng đã vận động người dân không quá lo lắng. Đồng thời, tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa cho người dân, tránh tạo kẽ hở cho tội phạm thực hiện hành vi", ông Đoài nói.

Ngày 9-1, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CA tỉnh, Đại tá Đặng Ngọc Sơn- Phó Giám đốc CA TT-Huế đã biểu dương, khen thưởng CAH Phú Vang và các đơn vị tham gia phối hợp khám phá nhanh vụ án. Đại tá Sơn đề nghị CAH Phú Vang tăng cường công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, đảm bảo tốt ANQG và TTATXH trên địa bàn, nhất là trong đợt cao điểm tấn công tội phạm đảm bảo ANTT Tết Kỷ Hợi 2019. Dịp này, UBND H. Phú Vang cũng đã thưởng nóng cho CAH Phú Vang 5 triệu đồng.

HẢI LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_200925_vu-be-gai-9-tuoi-bi-dam-cuop-tai-san-nan-nhan-da-t.aspx